
Mấy ngày qua dư luận đang rất quan tâm việc 11 con bò tót bị bỏ quên sau dự án "Khai thác và phát triển nguồn gen bò quý hiếm tại vùng giáp ranh 3 tỉnh Ninh Thuận - Lâm Đồng - Khánh Hòa". Các chú bò tót bị bỏ đói trong tình trạng trơ xương, ốm yếu.
Theo đó 10 con F1 (5 đực, 5 cái) được nhà nước mua lại làm đề tài nghiên cứu gen phát triển thế hệ F2, F3... tạo hướng đi mới cho ngành chăn nuôi. Đến nay, 5 con cái trong đàn vẫn chưa sinh sản. Riêng một con đực đi rong, tình cờ giao phối với bò cái nhà, sinh ra một con cái khác. Con F2 này cũng được mua lại của người dân, cho nhập đàn thành 11 con như hiện nay.
Điều đáng nói là sau khi nghiên cứu, bò tót bị nhóm nghiên cứu lãng quên. Hơn năm qua, chúng chỉ được ăn rơm khô cầm cự qua ngày đã tới tình trạng suy dinh dưỡng. Như vậy sau khi nghiên cứu bảo tồn nguồn gen bò tót, dự án đã thành công khi tạo ra 1 chú bò tót F2...nhưng lại bỏ đói nguyên đàn bò tót 11 con.
Ngày 29/9 ông Giám đốc trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, đơn vị tạm thời quản lý đàn bò, cho biết "Chúng tôi đã nhờ người mua bắp, cỏ tươi và cám gia súc bổ sung để hồi phục đàn bò".
Thật tội cho những chú bò tót:
'Thành công lai tạo được một bò
Bỏ đói nguyên đàn chẳng ai lo!'
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận