Sau chiến thắng trước West Brom ở vòng 8 Ngoại hạng Anh, Tottenham giờ đã leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, với 1 điểm kém đội dẫn đầu Leicester City.
Đây là kết quả khiến nhiều người bất ngờ, vì từ đầu mùa Tottenham của Mourinho chịu rất nhiều nghi ngờ. Đó có lẽ là lý do HLV người Bồ Đào Nha khẳng định mấy chiến thắng "sương sương" kể từ đầu mùa không thể khiến ông quá phấn khích.
"Tôi đã trải nghiệm môi trường bóng đá này đủ lâu để biết rằng vài chiến thắng không thể đẩy tôi lên cung trăng", Mourinho nói. "Điều tương tự cũng xảy ra với vài thất bại. Chúng không thể đẩy tôi xuống địa ngục".
Đó là một tâm thế khác của Mourinho so với giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Có thể nói, giai đoạn từ năm 2016-2019 là quãng thời gian đen tối trong sự nghiệp của Mourinho.
Từ một người đứng trên đỉnh cao và có phần tự tin về năng lực của bản thân, Mourinho hứng chịu nhiều nghi ngờ cũng những lời chê bai rằng mình đã hết thời.
Người ta nói rằng Tottenham là cơ hội cuối cùng để Mourinho trở lại với vị thế một HLV hàng đầu trong bóng đá đỉnh cao. Đó có lẽ là lý do Mourinho thận trọng đến vậy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận