
Quả bóng Trionda sẽ được sử dụng chính thức tại World Cup 2026 - Ảnh: FIFA
Quả bóng Trionda - cái tên hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm trong nhiều tháng tới - vừa chính thức được trình làng tại New York. Đây là quả bóng chính thức của World Cup 2026, giải đấu lần đầu tiên đồng tổ chức bởi ba quốc gia: Mỹ, Canada và Mexico.
Trionda được cấu tạo từ bốn mảnh ghép, với họa tiết sóng mềm mại. Biểu tượng ngôi sao đại diện cho Mỹ, lá phong cho Canada và đại bàng cho Mexico cũng xuất hiện nổi bật trên bề mặt, cùng chiếc cúp vàng FIFA.
Trionda sở hữu công nghệ chip hiện đại
Không chỉ sở hữu thiết kế mang tính biểu tượng, Trionda còn được tích hợp công nghệ tối tân nhằm giảm thiểu tranh cãi trong các quyết định trọng tài. Nhà sản xuất cho biết quả bóng có thể xác định chính xác thời điểm chạm bóng khi sút phạt đền, khi bóng chạm tay cầu thủ hay những pha va chạm gây tranh cãi khác.
Điểm nhấn lớn nhất của Trionda nằm ở cảm biến IMU 500Hz được gắn trong một mảnh của quả bóng, thay vì đặt ở trung tâm như trước. Nhờ hệ thống đối trọng ở ba mảnh còn lại, bóng vẫn giữ sự cân bằng và ổn định tối đa khi bay.
Công nghệ này truyền dữ liệu trực tiếp đến hệ thống VAR trong thời gian thực, giúp xác định nhanh hơn các tình huống việt vị hoặc chạm bóng. Các thông tin sẽ được đối chiếu cùng dữ liệu từ tối thiểu 8 và tối đa 12 camera quanh sân.
Nhà sản xuất khẳng định: "Với Trionda, từng chi tiết đều mang ý nghĩa. Kết cấu nổi, lớp đồ họa nhiều tầng và màu sắc sống động khiến quả bóng trở nên đặc biệt, mang lại cảm giác như có sức sống riêng".
Trionda tiếp nối di sản của Fussballiebe tại Euro vừa qua - quả bóng đã từng giúp nhận diện các pha chạm tay gây tranh cãi. Với World Cup 2026, công nghệ tiến thêm một bước, hứa hẹn giúp trọng tài đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn.
Quả bóng Trionda không có GPS để theo dõi toàn bộ quỹ đạo, nhưng vẫn được trang bị công nghệ xác định bóng qua vạch vôi (goal-line technology).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận