1. Có nghi ngờ corona lây trong giai đoạn ủ bệnh. Vì sao đây được xem là chi tiết “xanh mặt” với corona? N.Thành (TP.HCM)
-Ủ bệnh là quãng thời gian giữa hai thời điểm- mầm bệnh đột nhập và triệu chứng đầu tiên xuất hiện. Đây là giai đoạn hiếm lây lan, bởi virus còn đang “mài dao”! Tin corona lây ngay trong giai đoạn “tiền khởi nghĩa” , nếu đúng, là cảnh báo đáng gờm về thực lực của nCoV. Nghiệt hơn, đây là quãng “lặng lẽ nơi này” của bệnh: không sốt, không ho, im ỉm lây một mớ rồi mới phát bệnh!
2. Thường nghe nói về “người lành mang trùng” trong bệnh truyền nhiễm. Ở nCoV có xuất hiện dạng này chưa ạ? Tr.Linh (Hải Phòng)
-“Người lành mang trùng” là người mang mầm bệnh trong người, nhưng không phát bệnh. Một “hiệp ước hòa bình” oái oăm. Càng oái oăm, mầm bệnh không xơ múi gì ở vật chủ, nhưng lại lây ngon lành cành đào cho người xung quanh. Trời biết, đất biết, riêng “vật chủ” cả đời gieo rắc mầm bệnh, đến khi xuống lỗ mới thôi. Chưa có thông tin về “người lành mang trùng” ở corona, nên đừng thêm gánh lo nữa!
3.Thiên hạ đang trông chờ thời tiết ấm lên để diệt corona. Hy vọng gì việc mượn tay trời diệt dịch này không ạ? T.Phùng (Bình Dương)
-Nhiệt độ và độ ẩm cao được cho là niềm hy vọng chặn đà sinh sôi, tăng động của corona. Đây cũng là khắc tinh chung của họ virus đường hô hấp. Thế nhưng, nắng mưa là chuyện của trời, phòng dịch kiểu “cầu gió Đông” thì phiêu quá. Ta lo thân trước, trời động lòng giúp sau, chưa muộn.
4-Đọc báo, thấy người ta vừa nhắc vừa run về đỉnh dịch corona. Đỉnh dịch là gì, có phải là đỉnh số chết không ạ? K.Linh (TP.HCM)
-Người ta căn cứ vào lượng người nghi mắc, mắc và hồi phục, để tính đỉnh dịch. Căn bản là đếm số ca nhiễm mới. Số này vọt hết ga rồi tuột dần thì đỉnh dịch ở đó. Để đoán, người ta nương theo độ nặng/nhẹ, lây dễ/khó, can thiệp y tế, tỷ lệ tử vong, có khi cả thiên văn-địa lý. Chung quy, đỉnh dịch là số mắc, không phải số qua đời.
5- Tôi nghe nói WHO khuyến cáo trong mùa corona không dùng vitamin C, thậm chí hại. Vitamin C tăng sức đề kháng, không lợi thì thôi sao lại hại ạ? M.Hùng (Đồng Tháp)
-Thiệt bụng thì WHO bảo nếu một mình vitamin C tăng đề kháng, thì không đủ cự lại corona, cần hiệp đồng ba bảy mũi, không có cấm! Không chỉ vitamin C, WHO dặn không nên “đóng đinh” một biện pháp phòng tránh nào, kể cả khẩu trang, để tránh chủ quan, tạo cảm giác an toàn ảo. Hại ở đây là tác dụng phụ của vitamin C, quá liều, gây sỏi niệu, đau dạ dày...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận