Mới đây, khảo sát do MyIQ thực hiện với hơn 4.000 người trưởng thành tại Mỹ cho thấy khoảng 33% người tham gia tin rằng họ đã "settle", tức chấp nhận một mối quan hệ không hoàn toàn đúng với kỳ vọng hoặc tiêu chuẩn ban đầu. Ở chiều ngược lại, 28% lại nghĩ rằng chính đối phương mới là người "hạ chuẩn" để ở bên mình.
Đáng chú ý, phụ nữ có xu hướng cảm thấy điều này nhiều hơn nam giới, với tỉ lệ 35% so với 31%.

Phụ nữ cảm thấy "hối tiếc" nhiều hơn đàn ông trong việc lựa chọn bạn đời - Ảnh minh họa
Vì sao phụ nữ thấy "hối tiếc" nhiều hơn đàn ông khi chọn bạn đời?
Chuyên gia tâm lý Danielle Roeske (làm việc tại Newport Healthcare) cho biết khái niệm "settling" không đơn giản là chấp nhận vài khuyết điểm nhỏ của đối phương. Nó thường xảy ra khi một người bỏ qua những giá trị cốt lõi, nhu cầu dài hạn hoặc cảm xúc gắn kết thật sự chỉ để duy trì mối quan hệ.
"Nhiều mối quan hệ nhìn bên ngoài vẫn ổn định, nhưng bên trong lại tồn tại cảm giác thiếu hụt điều gì đó rất quan trọng", bà cho biết.
Theo New York Post, nghiên cứu cũng chỉ ra nhóm tuổi từ 25-34 là những người dễ hoài nghi chuyện tình cảm nhất. Có tới 41% người trong độ tuổi này từng tự hỏi liệu mình có chọn đúng người hay không.
Điều này không quá bất ngờ nếu nhìn vào áp lực của thế hệ trẻ hiện nay: vừa muốn có tình yêu lý tưởng, vừa phải đối mặt với "ma trận" ứng dụng hẹn hò, các tiêu chuẩn hoàn hảo trên mạng xã hội và cảm giác luôn có lựa chọn tốt hơn ở đâu đó.
Chuyên gia Danielle Roeske cho rằng phụ nữ thường nhạy cảm hơn với chất lượng mối quan hệ vì họ có xu hướng gánh nhiều "lao động cảm xúc" hơn trong tình yêu, từ giao tiếp, giải quyết mâu thuẫn đến duy trì kết nối giữa hai người.
Nói cách khác, khi một người phải luôn là "bộ phận chăm sóc khách hàng" cho cả mối quan hệ, họ cũng dễ nhận ra những khoảng lệch và cảm giác không cân bằng hơn.

Tuy nhiên nghiên cứu không hoàn toàn mang màu sắc bi quan. Một điểm thú vị là nhóm trên 45 tuổi lại ít cảm thấy mình "chọn sai người" hơn hẳn. Theo các chuyên gia, điều này đến từ việc họ hiểu bản thân rõ hơn, biết mình cần gì và cũng học được cách chấp nhận những thiếu sót trong tình yêu thay vì xem mọi vấn đề là "red flag" (hiểu nôm na "dấu hiệu báo động đỏ").
Bà Roeske nhấn mạnh rằng cảm giác nghi ngờ trong tình yêu không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc nên chia tay. Trong nhiều trường hợp, điều cần thiết là những cuộc trò chuyện thẳng thắn, phân chia lại trách nhiệm và xây dựng kết nối cảm xúc rõ ràng hơn.

"Một mối quan hệ có thể chuyển từ trạng thái chấp nhận thụ động sang cùng nhau đầu tư và vun đắp chủ động", bà nói.
Dẫu vậy, chuyên gia cũng cảnh báo cần phân biệt giữa lo âu tình cảm thông thường với việc thực sự không phù hợp. Khi quá mệt mỏi vì ứng dụng hẹn hò, những cuộc trò chuyện nửa vời hay các lần thất vọng liên tiếp, nhiều người bắt đầu tìm kiếm sự "đỡ cô đơn" thay vì sự đồng điệu thật sự.
Và có lẽ, đó mới là điều khiến nhiều chuyện tình hiện đại trở nên lưng chừng, không hẳn hạnh phúc, nhưng cũng chưa đủ lý do để rời đi.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận