Nam sinh nhồi máu cơ tim sau khi chở hoa khôi lớp
Một sinh viên năm nhất tại Đài Loan phải nhập viện cấp cứu vì nhồi máu cơ tim cấp tính do rơi vào trạng thái quá phấn khích, sau khi chở hoa khôi của lớp xuống núi lúc nửa đêm.
Một sinh viên năm nhất tại Đài Loan phải nhập viện cấp cứu vì nhồi máu cơ tim cấp tính do rơi vào trạng thái quá phấn khích, sau khi chở hoa khôi của lớp xuống núi lúc nửa đêm.
Gia đình đòi hơn 2,2 tỉ đồng tiền bồi thường, nhưng cuối cùng chỉ nhận được khoảng 212 triệu đồng sau khi tòa án xác định người đàn ông chết do bệnh nền, còn nhân tình chịu trách nhiệm thứ yếu.
Chết vì làm việc quá sức dẫn đến căng thẳng, thiếu ngủ, kiệt sức có cái tên thuần Nhật là karoshi.
Nhiều người từng có thân thuộc, bạn bè, đồng nghiệp phải “gián đoạn” cuộc đời vì cục máu đông.
Sau màn tái sinh khó lý giải, Hyun Woo (Song Joong Ki) thích nghi với thân phận mới, trở thành đứa cháu trai 'may mắn vì đầu tư gì cũng thành công' vì có bộ óc của trợ lý toàn năng trong 'Cậu Út nhà tài phiệt'.
Trước đây bệnh thường gặp ở người trên 60, nhưng hiện nay nhiều trường hợp nhập viện cấp cứu do nhồi máu cơ tim ở độ tuổi rất trẻ, chỉ ngoài 30.
Theo nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Mỹ thì loại củ này có chứa lượng sắt gấp 3 lần so với 84g thịt gà.
Đau tim /nhồi máu cơ tim, là thủ phạm gây chết người hàng đầu. Chuyện đáng nói - không phải lúc nào đau tim cũng có...đau tim!
Sau câu nói "tôi đúng là mù mắt mới lấy anh", người chồng 31 tuổi đang la rầy vợ không biết tiết kiệm bất ngờ ôm ngực, ngã khụy xuống nền nhà, nằm bất tỉnh.
Ở người tăng huyết áp lại có triệu chứng đau gót chân, liệu chúng có liên quan với nhau?
'Thử loa kiểu này hao tai đồng nghiệp lắm nha anh trai!', một người xem video hài hước bình luận.
Thực tế, 'lời nguyền xổ số' không đáng sợ như lời đồn. Theo tìm hiểu của USA Today, 31 người từng trúng giải độc đắc Powerball trên 50 triệu USD chỉ có 2 người gặp biến cố 'đủ lớn'.
Sau nhiều năm ở ẩn, hoa hậu Thùy Lâm bất ngờ gây bão mạng xã hội qua clip 'đu trend' cùng con trai 16 tuổi cao gần 1m9.
Một nghiên cứu từ gần 50 năm trước vừa giúp cố giáo sư Nhật Bản Tokuji Unno nhận Giải Ig Nobel Y học 2026, sau khi ông nghiêm túc đo đạc chuyện tưởng như chẳng ai cần nghiên cứu: con người nên xì mũi thế nào?!
'Đánh kiểu này tới sáng vẫn không có ai bị thương! Cũng hợp lí!', một người xem video hài hước bình luận.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X