Showbiz muôn màu

Vì đâu ngày càng nhiều idol thành lập công ty riêng thay vì gia hạn hợp đồng?

THUÝ MINH

Đăng lúc 07:50 | 09/01/2024

Trong giai đoạn gần đây, có thể thấy ở thị trường K-pop hay Cbiz, rất nhiều nghệ sĩ tách ra khỏi công ty chủ quản ban đầu để thành lập công ty riêng sau khi kết thúc hợp đồng. Dù có rất nhiều lợi ích nhưng đâu đó cũng có rủi ro.

Các nhóm nhạc thần tượng thường thấy mình ở ngã ba đường khi hợp đồng độc quyền tiêu chuẩn 7 năm của họ kết thúc, họ phải quyết định nên tái ký hay chuyển sang công ty mới. Tuy nhiên, đã có một xu hướng mới bắt đầu từ thế hệ thần tượng gen 3.

Xu hướng ngày càng tăng của các thần tượng là tự lập công ty quản lý riêng.

BlackPink

BlackPink

Jennie, Jisoo thành lập công ty riêng

Một ví dụ điển hình là nhóm BlackPink đình đám toàn cầu. Sau khi ký kết hợp đồng độc quyền với YG Entertainment vào năm ngoái, bốn thành viên đã chọn gia hạn ngắn hạn với YG chỉ để hoạt động nhóm.

Sau đó, Jennie gần đây đã thành lập công ty quản lý độc lập của mình với tên ODD ATELIER. Trong chương trình âm nhạc KBS 2TV The Seasons - Lee Hyori's Red Carpet vào ngày 5-1, Jennie cũng đã tiết lộ lý do về quyết định thành lập công ty của mình: "Tôi muốn khám phá các hoạt động cá nhân một cách tự do hơn, khiến tôi phải thận trọng thành lập công ty riêng của mình".

Jennie BlackPink

Jennie BlackPink

Tương tự, một thành viên khác của BlackPink là Jisoo cũng bóng gió về việc hợp tác kinh doanh cùng anh trai.

Tháng trước, anh trai của Jisoo đã đăng thông báo tuyển dụng trên nền tảng tìm kiếm việc làm cho thương hiệu thực phẩm chức năng sức khỏe trẻ em mà anh đại diện. Trong thông báo đó nổi bật là hình ảnh của Jisoo, gợi ý về bước đột phá của họ vào ngành giải trí dưới cái tên giả là Blissoo. 

Phần mô tả công ty đi kèm nhấn mạnh sự mở rộng nhanh chóng trên toàn cầu của ngành công nghiệp K-pop, đặt mục tiêu tạo ra sức mạnh tổng hợp độc đáo giữa nghệ sĩ và các công ty khởi nghiệp. 

Sự hợp tác này nhằm mục đích cùng nhau thúc đẩy quỹ đạo sự nghiệp của nghệ sĩ và tăng cường sự gắn kết với người hâm mộ K-pop.

Jisoo BlackPink

Jisoo BlackPink

Động thái này phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn được quan sát thấy ngay cả trước BlackPink, nơi các ca sĩ thần tượng khác đã chủ động rời khỏi công ty quản lý ban đầu và mạo hiểm thành lập công ty riêng, tìm kiếm quyền tự chủ cá nhân và nghề nghiệp nhiều hơn.

Chẳng hạn như thành viên của Pentagon - Kino cũng đã rời Cube Entertainment và tuyên bố thành lập công ty quản lý - NAKED vào ngày 15-12-2023. 

Cái tên NAKED tượng trưng cho việc tiếp cận công chúng một cách chân thực, mộc mạc nhất. Kino bày tỏ sự hào hứng về tương lai tại NAKED, đồng thời cam kết sẽ có những hoạt động solo đa dạng.

Pentagon - Kino

Pentagon - Kino

Cựu thành viên ASTRO - Rocky cũng thành lập công ty quản lý một thành viên của mình với tên One Fine Day Entertainment vào tháng 8-2023, bắt đầu sự nghiệp solo toàn diện. 

Trong showcase ra mắt solo vào tháng 11, Rocky tiết lộ nguyên nhân anh lập công ty thay vì gia hạn hợp đồng với công ty chủ quản trước đó: “Tôi muốn tiếp tục hoạt động âm nhạc và với trái tim hướng về điều đó, tôi đã thành lập công ty để kết nối với người hâm mộ càng sớm càng tốt”.

Ngoài ra, Rocky cũng gợi ý về nguyện vọng của mình với tư cách là một nhà sản xuất: "Với kinh nghiệm dày dặn của mình khi còn là thực tập sinh và ca sĩ, khi đến lúc phải cống hiến hết mình, tôi đặt mục tiêu dần dần tuyển dụng các nghệ sĩ khác và thành lập một nhóm, thành lập công ty tại One Fine Day. Giải trí có khả năng xử lý mọi thứ, dù là ca sĩ hay vũ công đều không có giới hạn”.

Cựu thành viên ASTRO - Rocky

Cựu thành viên ASTRO - Rocky

Khi việc gia hạn hợp đồng giữa các ông lớn trong ngành công nghiệp giải trí và các idol đến gần, câu hỏi đặt ra: tại sao nghệ sĩ thành lập công ty riêng lại có lợi hơn?

Nếu như ai đó quan tâm nhiều hơn đến ngành công nghiệp giải trí thì ắt hẳn sẽ quan sát thấy các ca sĩ thần tượng thành lập các công ty riêng để thể hiện rõ ràng phong cách âm nhạc ưa thích của họ và theo đuổi sự tự do hơn trong các hoạt động của mình.

Thậm chí, một số người trong ngành đã chỉ ra rằng lợi ích chính của các công ty như vậy là mức độ kiểm soát và tự do đáng kể mà họ dành cho nghệ sĩ. Các công ty lớn có thể đưa ra nhiều quyết sách khác nhau trong sự nghiệp của nghệ sĩ, bao gồm cả các quyết định về cuộc sống cá nhân. 

Trong khi đó, các công ty cá nhân có thể cho phép nghệ sĩ ưu tiên tầm nhìn sáng tạo và sở thích của họ. Quan trọng hơn đó chính là vấn đề tài chính.

Tuy nhiên, việc thành lập công ty riêng không phải là không có thách thức. So với các công ty lớn, các công ty riêng của nghệ sĩ thường thiếu nguồn lực và tầm nhìn. Điều này có thể hạn chế sự phát triển ở tầm cao hơn cho nghệ sĩ.

Hoàng Bách: Làm nhạc cho bóng đá là giấc mơ của tôiHoàng Bách: Làm nhạc cho bóng đá là giấc mơ của tôi Jennie (BlackPink) bấn loạn đến mức mất ngủ khi được Lee Hyori sờ máJennie (BlackPink) bấn loạn đến mức mất ngủ khi được Lee Hyori sờ má Đám cưới màu mây trời giàu cảm xúc của Vân HugoĐám cưới màu mây trời giàu cảm xúc của Vân Hugo
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU