25/12/2003 16:54 GMT+7

Thế giới chờ tín hiệu đổ bộ sao Hỏa của Beagle 2

N.T.ĐA (Theo AP, PA News, BBC, marstoday)
N.T.ĐA (Theo AP, PA News, BBC, marstoday)

TT0 - Đến chiều 25-12, Cơ quan không gian châu Âu (ESA) tại Darmstadt, Đức, chưa nhận được tín hiệu đầu tiên của robot Beagle 2 (do Anh chế tạo) gửi về trái đất, để chứng minh là robot đã đổ bộ an toàn xuống địa điểm Isidis Planitia của sao Hỏa.

Theo kế hoạch, Beagle 2 (với nhiệm vụ tìm kiếm dấu vết sự sống trên sao Hỏa) tách rời tàu thăm dò Mars Odyssey lúc 9g47' (giờ Hà Nội) để vào bầu khí quyển của sao Hỏa, và sẽ đáp xuống bề mặt sao Hỏa lúc 9g54'. Tuy vậy, ESA không thất vọng, vì việc chưa có tín hiệu không có nghĩa là Beagle 2 bị hư hỏng, mà còn có nhiều cách giải thích khác, trong đó có lý do mạnh là có thể anten của Beagle 2 không chỉa về đúng hướng của tàu mẹ.

ESA mong chờ cơ hội kế tiếp để liên lạc với Beagle 2 trong khoảng 5g-7g sáng hôm nay, khi Đài quan sát Jodrell Bank nghe Beagle 2 phát tín hiệu đổ bộ với một điệu nhạc do ban nhạc Blur (Anh Quốc) sáng tác.

N.T.ĐA (Theo AP, PA News, BBC, marstoday)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên