Một thông báo từ Hiệp hội Phân phối nội dung nước ngoài (CODA) của Nhật Bản vào ngày 29-1-2026 cho biết người đứng sau hệ thống website manga lậu Bato.to đang bị cơ quan chức năng Trung Quốc điều tra.
Theo CODA, ngày 19-11-2025, Cục Công an Thượng Hải đã khám xét nơi ở của một người đàn ông đang sống tại khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, với nghi vấn người này xâm phạm bản quyền.
Người đàn ông nói trên bị cáo buộc vận hành Bato.to cùng khoảng 60 website liên quan (bao gồm các tên miền như xbato.com, Bato.to, mangapark.io), đăng tải và phân phối trái phép manga từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc ra toàn cầu. Điểm đáng chú ý là nội dung được dịch sang hơn 50 ngôn ngữ, trước khi phát tán rộng rãi mà không có sự cho phép từ chủ sở hữu bản quyền.
CODA cho biết nghi phạm đã bị tạm giữ để thẩm vấn và sau đó được tại ngoại. Người này cũng thừa nhận mình vận hành toàn bộ các website liên quan, và được cho là sẽ bị truy tố chính thức trong thời gian tới.

Lượng truy cập xem manga khổng lồ, "phủ sóng" bằng nhiều tên miền
Một trong những con số gây chú ý nhất nằm ở quy mô truy cập. CODA dẫn dữ liệu từ SimilarWeb cho biết riêng tháng 5-2025, tổng 60 website trong mạng lưới ghi nhận 350 triệu lượt truy cập cộng dồn, khiến Bato.to "trở thành" hệ thống manga lậu lớn nhất xét theo quy mô.
Trong giai đoạn 37 tháng từ 10-2022 đến 10-2025, tổng traffic được ước tính khoảng 7,2 tỉ lượt truy cập. CODA nêu thêm phương pháp ước tính thiệt hại: nếu áp dụng "giá trị truy cập" 107 yen mỗi lượt xem manga, tác động kinh tế có thể lên tới khoảng 770 tỉ yen (đây là ước tính của CODA dựa trên khảo sát thiệt hại vi phạm nội dung số).
CODA nhận định việc vận hành song song nhiều website với các tên miền khác nhau có thể giúp phân tán lưu lượng, từ đó né tránh các biện pháp như truy quét hoặc chặn truy cập tại nhiều quốc gia, khiến vi phạm kéo dài trên phạm vi toàn cầu.
Theo lời khai được CODA dẫn lại, doanh thu quảng cáo trong những tháng cao điểm của hệ thống website này vượt 400.000 nhân dân tệ/tháng (xấp xỉ 8 triệu yen).

Ảnh: CODA
Chiến dịch điều tra xuyên biên giới Nhật - Trung
Vụ việc được khởi xướng sau đề nghị từ các nhà xuất bản Nhật Bản gồm KADOKAWA, KODANSHA, SHUEISHA, SHOGAKUKAN và SQUARE ENIX. Theo CODA, ngày 25-9-2025, văn phòng CODA tại Bắc Kinh đã nộp đơn tố giác hình sự lên cơ quan công an Trung Quốc thay mặt các đơn vị này.
Trong nỗ lực phối hợp quốc tế, CODA cũng tìm kiếm hợp tác từ China Literature Limited (công ty con của Tencent Holdings, đồng thời là một trong những nền tảng văn học/tiểu thuyết trực tuyến lớn ở Trung Quốc).

China Literature xác nhận truyện tranh của họ bị phát tán trái phép trên Bato.to và đã nộp đơn tố giác phối hợp với CODA. CODA đánh giá việc Nhật - Trung phối hợp để dẫn tới biện pháp thực thi pháp luật là một bước tiến đáng kể trong bảo vệ sở hữu trí tuệ xuyên biên giới.
Dù hệ thống vẫn duy trì hoạt động ở mức hạn chế trong một thời gian ngắn sau khi nghi phạm bị tạm giữ (được mô tả nhằm phục vụ bảo toàn chứng cứ), các bên liên quan sau đó đã thông báo đóng dịch vụ trên mạng xã hội. CODA xác nhận tới 19-1-2026, việc đóng cửa toàn bộ 60 website đã hoàn tất.

Bài toán ở đây không chỉ là việc "đăng lậu", mà còn liên quan trực tiếp đến scanlation - hình thức các nhóm tổ chức quét truyện, xóa chữ gốc, chèn bản dịch rồi phát tán.
CODA cảnh báo khi manga/anime Nhật ngày càng phổ biến toàn cầu và công nghệ (bao gồm AI) phát triển nhanh, thiệt hại từ các bản dịch trái phép có xu hướng tăng mạnh, và Bato.to được xem như một "đầu mối" lớn của dòng chảy nội dung kiểu này.
CODA coi đây là vụ điều tra mang tính "đột phá", có thể tạo hiệu ứng răn đe với các hệ thống phát tán manga dịch lậu. Đáng chú ý, CODA cho biết đã nhận báo cáo từ NTT Solmare rằng doanh số hằng ngày của MangaPlaza (nền tảng ebook hướng tới thị trường Mỹ) gần như tăng gấp đôi ngay sau khi Bato.to đóng cửa.
Nguồn: CODA
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận