Khi cái tên Nam Cường bất ngờ được nhắc đến dày đặc trên mạng xã hội những ngày gần đây, sau động thái khóa tài khoản cá nhân và hạn chế hiển thị, nhiều khán giả trẻ mới biết đến anh qua loạt bản hit như Bay giữa ngân hà hay Phải là anh.
Thế nhưng ít ai nhớ rằng trước khi đi theo những con đường âm nhạc riêng, Nam Cường từng đứng chung một nhóm nhạc với Tóc Tiên, Minh Thư và Viết Thanh trong một chương trình truyền hình đình đám đầu những năm 2000.
Nam Cường: Từ "show sống còn" hiếm hoi của V-pop...
Năm 2003, khi khái niệm "show sống còn" còn rất xa lạ với khán giả Việt Nam, cuộc thi Yo cùng ước mơ xanh đã ra đời với một mô hình khá mới mẻ. Các thí sinh tranh tài qua nhiều vòng thi, biểu diễn theo từng chủ đề hằng tuần và dần bị loại cho đến khi tìm ra những gương mặt xuất sắc nhất.
Điểm đặc biệt của chương trình là những người chiến thắng cuối cùng không chỉ nhận giải thưởng cá nhân mà còn được ghép thành một nhóm nhạc.
Bốn cái tên được lựa chọn khi đó gồm Tóc Tiên, Nam Cường, Minh Thư và Viết Thanh. Họ trở thành những thành viên đầu tiên của nhóm nhạc mang tên tạm thời Yo Band.

Nhóm Yo Band gồm Tóc Tiên, Nam Cường, Minh Thư và Viết Thanh - Ảnh: Vpop Retro
Nhìn lại hiện tại, đây là một đội hình khá thú vị. Mỗi người đều theo đuổi một phong cách hoàn toàn khác biệt, từ pop, ballad đến rock, và sau này đều có những hướng đi riêng trong sự nghiệp.
Trong cuộc thi năm ấy, Tóc Tiên mới chỉ 14 tuổi. Vì quá yêu thích ca hát, nữ ca sĩ được cho là đã khai tăng tuổi để đủ điều kiện tham gia chương trình.
Trong khi đó, Nam Cường sở hữu ngoại hình thư sinh cùng chất giọng nhẹ nhàng, dễ nghe. Anh là một trong những thí sinh được khán giả yêu thích nhất và trở thành người chiến thắng có số phiếu bình chọn cao.

Tóc Tiên có màn bứt tốc đầy ngoạn mục để trở thành một ngôi sao sáng của V-pop.
Bên cạnh đó là Minh Thư với cá tính âm nhạc nổi bật và Viết Thanh, chàng rocker tóc dài đầy khác biệt so với các thí sinh còn lại của cuộc thi.
Sau khi kết thúc chương trình, nhóm phát hành một số sản phẩm như Tình ca hay Phút yêu đầu. Tuy nhiên Yo Band không tồn tại quá lâu. Sự khác biệt về định hướng âm nhạc khiến bốn thành viên nhanh chóng tách ra để theo đuổi con đường riêng.
Tình Ca - Viết Thanh, Nam Cường, Tóc Tiên, Minh Thư - YouTube
... đến cái tên bất ngờ dính drama
Trong số bốn thành viên năm ấy, Tóc Tiên là người có sự bứt phá mạnh mẽ nhất. Từ hình ảnh cô bé tuổi teen, nữ ca sĩ lột xác thành một trong những nghệ sĩ hàng đầu V-pop. Gần đây, cô tiếp tục gây chú ý với sản phẩm âm nhạc mới kết hợp cùng Trần Ngọc Vàng, đặc biệt là cảnh khóa môi có tổng thời lượng 39 giây xuất hiện trong MV.
Nam Cường vẫn hoạt động nghệ thuật đều đặn suốt hơn hai thập niên qua. Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao của dòng nhạc teen pop, anh vẫn xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình với vai trò ca sĩ, MC và giám khảo.
Những ngày qua, nam ca sĩ còn bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận khi khóa tài khoản Facebook cá nhân và hạn chế một số tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến anh nhanh chóng "đứng" trong vòng vây của những lời đồn đoán không có căn cứ.

Nam Cường dù hoạt động nghệ thuật không quá sôi nổi nhưng vẫn là cái tên gây chú ý.
Viết Thanh vẫn bền bỉ theo đuổi dòng nhạc rock sở trường. Dù không xuất hiện dày đặc trên truyền thông, anh tiếp tục hoạt động âm nhạc và giữ màu sắc riêng đã xây dựng từ những ngày đầu.
Trong khi đó, Minh Thư gần như rút lui khỏi làng giải trí. Nữ ca sĩ từng được biết đến qua nhiều ca khúc nhạc phim hiện có cuộc sống khá kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Ca sĩ Minh Thư gần như rút lui khỏi làng giải trí.
Nhìn lại sau hơn 20 năm, Yo cùng ước mơ xanh có thể không tạo ra một nhóm nhạc tồn tại lâu dài, nhưng lại trở thành bệ phóng hay ngã rẽ cho nhiều gương mặt quen thuộc của V-pop. Và giữa lúc Nam Cường bất ngờ trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội, câu chuyện về nhóm nhạc gồm anh, Tóc Tiên, Minh Thư và Viết Thanh cũng khiến không ít khán giả thế hệ 8X, 9X nhớ về một giai đoạn rất khác của nhạc Việt.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận