Những ngày qua, mạng xã hội Trung Quốc đang đặc biệt chú ý đến vụ việc liên quan ông Phùng Đức Binh (Feng Debing), cựu giám đốc thương hiệu của một tập đoàn công nghệ nổi tiếng.
Vụ việc bắt đầu khi người vợ của ông công khai loạt thông tin cho rằng chồng mình đã thiết lập quan hệ tình cảm với hơn 200 phụ nữ trong nhiều năm, thông qua những bản "hợp đồng tình ái" được viết chi tiết và có giá trị tài chính lớn.
Sự việc trở thành tâm điểm trên các nền tảng mạng xã hội như Douyin, Weibo và thậm chí lọt top tìm kiếm chỉ sau vài giờ. Nhiều bản hợp đồng, hình ảnh thân mật giữa ông Phùng với các cô gái, cùng thông tin về những khoản thù lao lên tới hàng triệu nhân dân tệ lần lượt được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Vị cựu giám đốc của một thương hiệu đình đám bị vợ tố ngoại tình gây chấn động đất nước tỉ dân.
Cựu giám đốc cùng "hậu cung" không tưởng
Theo tiết lộ từ người vợ, trong điện thoại của ông Phùng lưu trữ hàng trăm hợp đồng ký với nhiều cô gái khác nhau. Nội dung các thỏa thuận không chỉ đề cập đến việc gặp gỡ định kỳ giữa ông và các cô gái. Thậm chí những bản hợp đồng này còn quy định rõ các điều khoản liên quan đến hành vi, sự tuân thủ và cả vấn đề bảo mật thông tin.
Ví dụ, một cô gái họ Thẩm được cho là đã ký hợp đồng gặp ông Phùng bốn lần mỗi tháng, nhận khoản "thù lao" khoảng 100.000 nhân dân tệ (gần 350 triệu đồng). Một trường hợp khác, cô gái họ Lý được trả tới 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỉ đồng) cho một thỏa thuận ba ngày, kèm theo điều kiện không làm ảnh hưởng tới "đời sống gia đình" của ông Phùng.
Một số hợp đồng còn quy định rõ nếu người trong cuộc vi phạm điều khoản thì phải hoàn trả một phần lớn số tiền đã nhận.

Hình ảnh 200 "em gái mưa" và những bản hợp đồng tình ái kỳ quặc được người vợ tung hê.
Một chi tiết khiến nhiều người ngỡ ngàng là việc vợ chồng ông Phùng từng ký một "chứng nhận hôn nhân không cần trung thành", hay còn gọi là thỏa thuận tiền hôn nhân. Văn bản này cho phép ông Phùng được thiết lập quan hệ ngoài luồng, miễn là ông trung thực báo cáo với vợ và không lơ là nghĩa vụ gia đình.
Tuy nhiên theo chia sẻ của người vợ, những gì bà phát hiện đã vượt xa giới hạn "cho phép" này. Ngoài các hợp đồng và hình ảnh nhạy cảm, bà còn nghi ngờ chồng mình có đến 6-7 người con riêng. "Chính những đứa trẻ ấy là giọt nước tràn ly khiến tôi quyết định ly hôn", bà nói.
Đa số phản ứng trên mạng xã hội đều bày tỏ sự bất ngờ xen lẫn hoang mang trước mức độ chi tiết và quy mô của sự việc. Một số người đặt câu hỏi liệu các hợp đồng này có tính pháp lý ra sao, có vi phạm đạo đức xã hội hay không, và liệu có liên quan đến việc lạm dụng quyền lực, tiền bạc trong môi trường doanh nghiệp.
Hiện tại, ông Phùng chưa lên tiếng chính thức về các cáo buộc. Phía người vợ đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.
Dù chưa có kết luận cuối cùng, câu chuyện này đang gợi lên nhiều tranh luận về ranh giới giữa thỏa thuận cá nhân, đạo đức hôn nhân và trách nhiệm pháp lý trong bối cảnh nhiều vụ việc tương tự từng gây chấn động ở Trung Quốc những năm gần đây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận