Ngày 26-6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) gửi công văn đề nghị xử lý fanpage "Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng" vì quảng cáo sai quy định, gây hiểu nhầm về công dụng sản phẩm. Ngay sau đó, website công ty bị khóa, các sản phẩm lần lượt bị ẩn hoặc gỡ bỏ, khiến nhiều khách hàng hoang mang. Thông tin này ngay sau đó thổi bùng thành chủ đề "hot" trên mạng xã hội.

Từ lâu, hình ảnh Hoàng Hường gắn liền với những thị phi, tai tiếng dù là một... doanh nhân.
Hoàng Hường là ai mà khuấy đảo cõi mạng?
Hoàng Hường (tên thật là Hoàng Thị Hường) sinh năm 1987 tại Phú Thọ. Bà là người đại diện của nhiều thương hiệu như Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường, viên xương khớp Hoàng Hường…
Bắt đầu nổi tiếng từ các buổi livestream bán hàng trực tuyến, Hoàng Hường thu hút sự chú ý không chỉ bởi sản phẩm mà còn vì phong cách thể hiện phô trương tài sản và tổ chức tặng quà giá trị lớn.
Bà sở hữu nhiều fanpage, kênh TikTok có hàng triệu người theo dõi, như trang Hoàng Hường có 1,3 triệu follow, Gia đình Hoàng Hường có 1,4 triệu follow, Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường có 2,1 triệu follow...
Tuy nhiên đi cùng sự nổi tiếng là không ít tranh cãi. Trong các nội dung quảng cáo, Hoàng Hường từng giới thiệu sản phẩm có công dụng "chữa hôi miệng từ kiếp trước", "giải quyết toàn bộ vấn đề xương khớp từ đầu đến chân"...

Hoàng Hường bị réo tên giữa ồn ào liên quan vi phạm pháp luật.
Dù chỉ là thực phẩm chức năng, các sản phẩm được mô tả như thuốc đặc trị, dẫn đến vi phạm quy định quảng cáo. Năm 2022, doanh nghiệp của Hoàng Hường bị Cục An toàn thực phẩm xử phạt 65 triệu đồng vì hành vi quảng cáo sai lệch. Chỉ một tháng sau, cơ quan chức năng tiếp tục cảnh báo vi phạm liên quan đến viên xương khớp Hoàng Hường và hoạt huyết Hoàng Hường.
Không chỉ gây tranh cãi vì quảng cáo, Hoàng Hường còn nhiều lần bị chỉ trích vì phát ngôn thiếu chuẩn mực. Năm 2023, trong một livestream, bà gọi người dân Hà Giang làm dịch vụ hoa là "ăn xin", ví món mèn mén - đặc sản của người Mông, là "cám lợn" và "món ăn giải nghiệp". Phát ngôn này vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ, dẫn đến việc Hoàng Hường bị mời làm việc với Công an tỉnh Hà Giang.
Trước đó, vào năm 2020, bà từng đăng tải thông tin sai lệch về tình hình lũ lụt ở Quảng Bình, khiến công tác cứu trợ bị ảnh hưởng. Một số phát ngôn khác của bà cũng bị cho là miệt thị vùng miền, gây tổn thương cộng đồng.
Hoàng Hường còn thu hút sự chú ý bằng việc kết hợp với những nhân vật nổi tiếng trên mạng như ca sĩ Hồ Văn Cường, cặp đôi cô dâu 62 tuổi - chú rể 26 tuổi, hay Mua Thị Dua (biệt danh Phúng Phính) - cô gái dân tộc Mông nổi tiếng ở Hà Giang. Tuy nhiên các hợp tác này đều kết thúc trong tranh cãi. Điển hình như việc Phúng Phính thay đổi phong cách sau khi về Hà Nội sống cùng Hoàng Hường, khiến dư luận lo ngại về sự can thiệp quá mức vào hình ảnh cá nhân của cô bé.
Ngoài hoạt động kinh doanh, Hoàng Hường còn gây xôn xao khi thực hiện những hành động gây tranh cãi như rải tiền đầy nhà và bước đi trên đó, tổ chức các chương trình bốc thăm trúng thưởng thiếu minh bạch hoặc phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội.
Trước những phản ứng từ dư luận, Hoàng Hường hiếm khi lên tiếng giải thích. Các kênh truyền thông của bà vẫn đăng bài đều đặn, không có động thái trấn an khách hàng. Sự im lặng và phong cách thể hiện gây tranh cãi khiến hình ảnh cá nhân của bà tiếp tục là đề tài thu hút sự quan tâm, đồng thời cũng đặt ra câu hỏi về cách kiểm soát nội dung quảng cáo và hoạt động kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội hiện nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận