Ngày 26-6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ một nam sinh bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh công an qua điện thoại.
Trước đó, khoảng 23h ngày 24-6, Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 2, PC02) tiếp nhận tin báo khẩn từ một gia đình tại quận 3 về việc con trai họ (sinh năm 2006) mất liên lạc sau khi nhận cuộc gọi từ người lạ tự xưng là cán bộ công an.

"Bắt cóc online" hướng đến đối tượng những người trẻ, thiếu kinh nghiệm sống, non nớt.
"Bắt cóc online" nhưng hậu quả là... thật
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng gọi điện cho nam sinh, giả danh cán bộ công an và đe dọa người này có liên quan đến một vụ án mua bán ma túy. Nhóm này yêu cầu nạn nhân chuyển 600 triệu đồng để "giải quyết vụ việc", đồng thời chỉ đạo nạn nhân tự bắt xe công nghệ đến một khách sạn, cắt liên lạc với gia đình và chỉ liên hệ với nhóm đối tượng qua điện thoại.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau khoảng hai giờ tiếp nhận thông tin, lực lượng Đội 2 đã xác định được vị trí nạn nhân và tiến hành giải cứu thành công nam sinh tại một khách sạn trên đường Hoàng Sa, quận Phú Nhuận.
Trước thời điểm được giải cứu, nạn nhân đã chuyển 51 triệu đồng vào tài khoản do nhóm đối tượng cung cấp. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Những kẻ "bắt cóc online" không cần trực tiếp đối diện nạn nhân.
Trước đó, Đội 2 cũng từng giải cứu một vụ "bắt cóc online" tương tự liên quan đến nam sinh khác. Cụ thể, rạng sáng ngày 11-5, ông M.Đ.C.Q. (sinh năm 1976, ngụ quận 4) trình báo về việc con trai là M.Đ.C.T. (sinh năm 2007) nghi bị một nhóm đối tượng bắt cóc và yêu cầu tiền để chuộc người.
Gia đình ông Q. cho biết họ liên tục nhận được các cuộc gọi từ nhóm đối tượng thông báo con trai ông đang bị giữ, yêu cầu chuyển 200 triệu đồng để chuộc. Do lo sợ, ông Q. đã chuyển số tiền trên vào tài khoản đứng tên con trai theo yêu cầu của nhóm đối tượng. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, gia đình vẫn không thể liên lạc được với nam sinh, trong khi nhóm đối tượng tiếp tục dùng nhiều số điện thoại khác để đe dọa và yêu cầu chuyển thêm tiền.
Sau khi vào cuộc điều tra, Đội 2 đã kịp thời xác định vị trí và giải cứu nạn nhân tại một khách sạn trên đường số 1, phường Tân Hưng, quận 7.

Bằng những kịch bản tinh vi, nhiều nạn nhân của các vụ "bắt cóc online" phải chịu hậu quả nặng nề.
Một vụ khác đầu năm 2025, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cũng từng kịp thời can thiệp, giải cứu một nữ sinh bị lừa đảo bằng hình thức tương tự. Chị H. (tên đã được thay đổi), quê ở Ninh Bình, khi đang ở nhà trọ tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, bất ngờ nhận cuộc gọi từ một người đàn ông lạ tự xưng là trung úy, thông báo chị H. có liên quan đến một đường dây rửa tiền, cho biết "đồng phạm" của chị đã bị bắt giữ tại TP.HCM.
Bằng những lời lẽ đe dọa xen lẫn dụ dỗ, các đối tượng yêu cầu chị H. thực hiện các hành vi theo hướng dẫn, nhằm chiếm đoạt tài sản và kiểm soát liên lạc của nạn nhân. Theo chỉ dẫn của kẻ lừa đảo, chị H. di chuyển đến một nhà nghỉ, thực hiện những yêu cầu như chụp ảnh chân dung cầm CCCD, cởi quần áo để kiểm tra hình xăm, tháo sim điện thoại, thực hiện cuộc gọi qua Zoom...
Gia đình chị H. sau đó nhận được tin nhắn đe dọa từ kẻ lừa đảo, đòi tiền chuộc 1,5 tỉ đồng, nếu không sẽ xâm hại, phát tán clip nhạy cảm và bán nạn nhân sang Campuchia. Đội cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với Công an phường Hoàng Văn Thụ triển khai công tác điều tra khẩn trương, phát hiện chị H. đang ở tại một nhà nghỉ thuộc khu vực Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Các vụ việc trên cũng cho thấy mặt tối của công nghệ khi bị kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo, đe dọa và khống chế tinh thần nạn nhân. Với sự phổ biến của điện thoại thông minh và mạng xã hội, trẻ em và thanh thiếu niên ngày càng tiếp cận sớm với môi trường số nhưng lại thiếu kỹ năng nhận diện rủi ro, dẫn đến dễ trở thành mục tiêu của các thủ đoạn lừa đảo tinh vi.
Công an TP.HCM khẳng định cơ quan công an không làm việc qua điện thoại và tuyệt đối không yêu cầu chuyển tiền để giải quyết bất kỳ vụ việc nào. Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, giả danh cơ quan chức năng, người dân cần bình tĩnh, kiểm tra thông tin và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận