Ra mắt ngày 10-6-2019, Hahalolo được quảng bá là nền tảng tích hợp mạng xã hội, đại lý du lịch trực tuyến và thương mại điện tử, cho phép kết nối, chia sẻ nội dung, đặt tour, khách sạn và mua sắm trong cùng hệ sinh thái.
Người sáng lập - ông Nguyễn Văn Hạ, khi đó đặt mục tiêu 2 tỉ người dùng vào năm 2024 và đưa công ty niêm yết trên sàn NASDAQ. Ông thậm chí tự tin khẳng định Hahalolo có thể "đè bẹp" Facebook.
Không dừng ở trong nước, Hahalolo mở văn phòng tại Ấn Độ (2022) và bang Florida (Mỹ) cuối năm 2023. Công ty cũng quảng bá việc trở thành thành viên của Hiệp hội Hàng không quốc tế (IATA) và Hiệp hội Du lịch Hoa Kỳ (USTOA).
Song đến nay, chưa có số liệu độc lập xác nhận mức độ tăng trưởng người dùng hay doanh thu như các mục tiêu từng công bố.

Hình ảnh chủ tịch Hahalolo - Nguyễn Văn Hạ trong họp báo ra mắt mạng xã hội, cùng lời tuyên bố "sẽ đạt 2 tỉ người dùng".
Hahalolo từng bị nghi giữ tiền người dùng trái phép
Chỉ sau thời gian ngắn hoạt động, tháng 7-2019, Hahalolo đã nhanh chóng vướng vào nghi vấn "giữ tiền người dùng trái phép".
Theo điều tra của VTV24 ở thời điểm đó, dù chỉ được cấp phép hoạt động mạng xã hội và đã đăng ký sàn thương mại điện tử, nhưng Hahalolo lại giới thiệu tính năng ví điện tử trên trang chủ.
Trong danh sách 30 đơn vị trung gian thanh toán do Ngân hàng Nhà nước cấp phép - điều kiện cần để triển khai ví điện tử, không có tên Hahalolo. Sao kê từ tài khoản ngân hàng của người dùng cho thấy tiền nạp vào ví Hahalolo được chuyển sang một tài khoản thuộc một công ty thanh toán điện tử khác.
Với công bố của Hahalolo rằng có 500.000 người dùng, nếu giả sử mỗi người nạp vào ví 100.000 đồng, số tiền Hahalolo nắm giữ có thể lên tới cả chục tỉ đồng. Sự việc này làm dấy lên nghi vấn giữ tiền người dùng trái phép.
Bước ngoặt từ dự án công nghệ đến đường dây tiền ảo

Một quảng cáo về mạng xã hội Hahalolo.
Theo thời gian, chẳng còn ai nhắc đến mạng xã hội từng có tham vọng vốn hóa trên sàn NASDAQ nữa. Hahalolo cũng dần chìm vào quên lãng, cho đến khi Công an tỉnh Phú Thọ công bố thông tin khởi tố Nguyễn Văn Hạ - CEO Hahalolo.
Được biết, từ năm 2021, ông Nguyễn Văn Hạ cùng đồng phạm tạo ra đồng tiền ảo PaynetCoin (PAYN) trên nền tảng blockchain, vận hành theo mô hình đa cấp trái phép.
Họ quảng bá các gói đầu tư với lợi nhuận 5-9%/tháng, trả hoa hồng cho người giới thiệu thành viên mới, tổ chức hội thảo ở nhiều địa phương, thậm chí tuyên bố PAYN có thể dùng thanh toán vé máy bay, khách sạn, dù không có đơn vị nào chấp nhận.
Người tham gia mua PAYN qua các website như FMCPAY.com, AFF2024.com bằng USDT rồi đổi ra USD hoặc VND. PAYN không được cấp phép tại Việt Nam và chỉ tồn tại trong hệ thống do nhóm này vận hành.

Ông Nguyễn Văn Hạ - người từng "vẽ" ra một mạng xã hội có khả năng vượt mặt Facebook.
Ngày 15-7-2025, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét tại Phú Thọ, Hà Nội, TP.HCM, thu giữ khoảng 800 tỉ đồng tiền mặt, nhiều bất động sản, thiết bị điện tử và tài liệu.
Nguyễn Văn Hạ cùng 19 đồng phạm bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, và sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Hahalolo từng là niềm tự hào của một số người trong giới khởi nghiệp công nghệ khi hướng tới thị trường quốc tế. Nhưng từ những nghi vấn về ví điện tử không phép đến vụ án tiền ảo PAYN, câu chuyện này đã trở thành minh chứng rõ ràng rằng hình ảnh thương hiệu không thể thay thế yêu cầu tuân thủ pháp luật, nhất là trong lĩnh vực tài chính số.
Vụ việc là lời cảnh báo cho nhà đầu tư và người dân, hãy thận trọng trước các mô hình hứa hẹn lợi nhuận cao, đặc biệt khi gắn với tiền ảo hoặc nền tảng chưa được cấp phép hợp pháp. Giữa những tuyên bố hoành tráng và thực tế, khoảng cách đôi khi không chỉ đo bằng con số, mà còn bằng cả một vụ án hình sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận