Sau khi hoàn thành phần trình diễn, thiếu tá Lê Thị Mai Ly đã đăng tải loạt video và hình ảnh ghi lại hậu trường chuẩn bị cho quá trình nhập vai. Trong đó các chiến sĩ tham gia diễn tập được hóa trang thành những thanh niên "boy phố", "girl phố" với phong cách ăn mặc và hành vi gây mất trật tự nơi công cộng.
Đây là hoạt động nằm trong chương trình diễn tập tình huống đảm bảo an ninh trật tự tại đô thị, giúp lực lượng chức năng nâng cao khả năng xử lý khi đối mặt các hành vi vi phạm trên đường phố.
Cảnh hậu trường nhận được nhiều lời khen

Để nhập vai "boy phố", các chiến sĩ lực lượng cảnh sát đã không ngần ngại hóa trang sao cho "giống nhất có thể" - Ảnh chụp từ clip

Không chỉ xịt sơn tóc, những hình xăm "hổ - báo - cáo - chồn" cũng được chuẩn bị để màn hóa trang thêm phần chân thực.

Nhiều netizen dành lời khen cho những màn nhập vai quá tốt của lực lượng chức năng khi tham gia vào tình huống giả định - Ảnh cắt từ clip
Trước đó nhân vật "girl phố" của thiếu tá Lê Thị Mai Ly được nhận định là nổi bật nhất trong dàn diễn viên tình huống, thu hút sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng. Cô mặc bộ quần áo bó sát với họa tiết nhiều màu sắc, chiều cao vượt trội so với các "boy phố", "girl phố" khác. Trong tình huống giả định, "girl phố" này ngồi sau xe tay ga, không đội mũ bảo hiểm, cùng bạn đốt pháo và lạng lách, gây mất trật tự công cộng.
Chỉ ít giờ sau màn trình diễn, hàng loạt hình ảnh "girl phố", "boy phố" náo loạn hồ Gươm đã nhanh chóng lan truyền trên các trang cá nhân và nhóm cộng đồng mạng xã hội, tạo thành các chủ đề thu hút lượng tương tác khủng. Nhiều người để lại những lời khen hài hước lẫn bất ngờ: "Ban tổ chức chọn diễn viên chuẩn quá", "vừa xinh vừa xuất sắc", "chiến sĩ xinh đẹp quá", "chất lừ", "rất điện ảnh, như đang đóng phim"…

Thiếu tá Lê Thị Mai Ly nhận được sự quan tâm đặc biệt khi hóa "girl phố".

Ngoài đời, cô cũng nhận được nhiều lời khen về sự xinh đẹp, duyên dáng.
Sức hút từ những hình ảnh này không chỉ đến từ ngoại hình nổi bật, mà còn bởi cách dàn dựng tình huống sinh động, tái hiện chân thực các hành vi vi phạm thường gặp trên đường phố. Nhiều ý kiến cho rằng việc đưa yếu tố hóa trang và nhập vai vào diễn tập không chỉ giúp lực lượng tham gia nâng cao kỹ năng ứng phó, mà còn tạo sự chú ý, giúp cộng đồng nhận diện rõ hơn những hành vi nguy hiểm cần tránh.
Từ một tình huống giả định mang tính nghiệp vụ, các khoảnh khắc hậu trường của thiếu tá Lê Thị Mai Ly và đồng đội đã trở thành một hiện tượng mạng, vừa truyền tải thông điệp về an toàn trật tự, vừa đem lại một góc nhìn gần gũi, mới lạ về công việc của lực lượng cảnh sát.
Được biết, tình huống giả định trấn áp quái xế cầm theo hung khí nằm trong chương trình Ngày hội Vì thủ đô bình yên, do Công an TP Hà Nội tổ chức tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, phường Hoàn Kiếm. Chương trình diễn ra vào ngày 10-8, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Theo đó ở tình huống giả định trên, hàng chục thanh niên lạng lách, đánh võng, cầm theo dao phóng lợn chạy xe máy trên đường. Một số đối tượng manh động đã dùng dao, kiếm chống trả khi bị cảnh sát trấn áp.
Bên cạnh tình huống giả định gây xôn xao, điểm nhấn của chương trình Ngày hội Vì thủ đô bình yên là màn diễu binh, diễu hành với sự tham gia của gần 3.000 cán bộ, lực lượng nghiệp vụ. 33 khối diễu binh, diễu hành gồm cảnh sát cơ động, giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, an ninh, kỹ thuật hình sự, đặc nhiệm...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận