Không chỉ thấy quốc kỳ tung bay khắp các tuyến phố, nay hình ảnh lá cờ còn hiện diện trên cổ tay, cánh tay của nhiều bạn trẻ. Ngôi sao vàng nổi bật trên nền đỏ không chỉ đẹp mắt, cá tính mà còn mang thông điệp gắn kết và niềm tự hào Việt Nam.
Một số tiệm vẽ Henna nhanh chóng "bắt sóng" trào lưu, chỉ sử dụng mực đỏ để thể hiện ý tưởng "máu đỏ da vàng".

Hình ảnh cờ Tổ quốc trên da như một cách thể hiện lòng yêu nước và sự tự hào dân tộc - Ảnh chụp màn hình
Trào lưu ý nghĩa lan rộng cõi mạng
Sự sáng tạo này gây sốt mạng xã hội, nhận về hàng loạt bình luận phấn khích: "Tự hào quá", "Phải thử ngay để kịp concert quốc gia"…
Trào lưu này càng góp phần khiến không khí chào mừng đại lễ thêm sôi động, trẻ trung và đậm dấu ấn Gen Z.
Henna vốn là loại hình vẽ nghệ thuật tạm thời trên da, được làm từ lá cây Lawsonia inermis. Khác với xăm vĩnh viễn, Henna chỉ tồn tại trong 7-14 ngày tùy cơ địa. Vì vậy rất an toàn và dễ thay đổi theo sự kiện. Nhờ đặc tính ấy, Henna trở thành lựa chọn lý tưởng để giới trẻ thể hiện cá tính và đồng thời lan tỏa tình yêu nước nhân dịp đặc biệt này.

Chị Hà Trang vẽ Quốc kỳ hưởng ứng Ngày Quốc khánh trước tường nhà mình - Ảnh: TTO

Bức chân dung Bác Hồ cùng bản đồ Việt Nam được anh Phạm Xuân Ngọc và các bạn trẻ vẽ tại bức tường nhà văn hóa thôn - Ảnh: TTO
Năm ngoái, hình ảnh cờ Tổ quốc trên tường, mái nhà trên khắp mọi miền đất nước tràn ngập mạng xã hội dịp 2-9. Theo đó, người dân ở nhiều tỉnh thành đã "đu trend"... vẽ lên mái ngói, mái tôn, cửa cuốn hay tường nhà của gia đình. Một số còn sơn, vẽ bản đồ Việt Nam, như một cách thể hiện sự tự hào dân tộc.
Xu hướng này thu hút sự quan tâm không chỉ trên cõi mạng mà còn ở thực tế, khi nhận được nhiều hưởng ứng từ người dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận