Mizu Pope, cô bé 13 tuổi đến từ bang Massachusetts, là một trong những gương mặt tiêu biểu của làn sóng nhà đầu tư tuổi teen tại Mỹ. Pope chưa đủ tuổi lái xe, càng không thể tự mở tài khoản chứng khoán, nhưng cô lại giao dịch mỗi tuần thông qua tài khoản giám hộ do mẹ quản lý.
Theo Wall Street Journal, Pope chọn mua cổ phiếu những thương hiệu quen thuộc với mình như Netflix hay McDonald's, với mong muốn "xem thử có hiệu quả không và kiếm được bao nhiêu". Cô chỉ là một trong số lượng lớn thiếu niên đang bước vào thị trường rất sớm.
Riêng nền tảng Greenlight cho biết số giao dịch của trẻ vị thành niên trong tháng gần nhất tăng 77% so với hai năm trước.

Yoyo Zheng - một nhà đầu tư tuổi teen, bước chân vào thị trường chứng khoán sau khi học tài chính ở trường - Ảnh: WSJ
Thế hệ kiên nhẫn bất ngờ với chứng khoán
Trái với hình dung về các nhà đầu tư trẻ thích "đánh nhanh thắng nhanh", phần lớn thanh thiếu niên Mỹ lại tỏ ra kiên nhẫn đến bất ngờ trước biến động thị trường. Ngay cả khi cổ phiếu công nghệ sụt giảm, nhiều bạn trẻ vẫn giữ danh mục dài hạn, hướng tới những mục tiêu lớn như mua nhà hoặc thậm chí… nghỉ hưu sớm.
Avery Shannon, 19 tuổi ở Texas, từng lo lắng khi bố mẹ đầu tư số tiền cô kiếm được từ các việc làm thêm. Nhưng sau khi chứng kiến tài khoản tăng hơn 500 USD chỉ trong một năm, Shannon thay đổi góc nhìn. Đến nay cô đã đầu tư tổng cộng khoảng 55.000 USD và tự quản lý danh mục. Khi thị trường giảm gần đây, cô chuyển 5.000 USD vào quỹ chỉ số toàn thị trường Mỹ.

Mizu Pope (13 tuổi) chơi chứng khoán thông qua một tài khoản được phụ huynh giám hộ - Ảnh: WSJ
Tại Manhattan, Yoyo Zheng (19 tuổi) bước vào đầu tư sau khi học tài chính ở trường và chiến thắng trong game mô phỏng thị trường. Dùng tiền tiết kiệm từ việc làm thêm tại nhà hàng và phòng khám, Zheng chọn cổ phiếu công nghệ như Nvidia, AMD và dành 25% danh mục cho bitcoin. Khi thị trường biến động vì thông báo thuế quan của Tổng thống Donald Trump, Zheng mất gần 2.000 USD nhưng vẫn giữ danh mục và được "đền đáp" khi thị trường hồi phục.
Zheng kỳ vọng lợi nhuận này có thể giúp cô trang trải học phí và tiết kiệm tiền mua căn hộ đầu tiên.
Theo khảo sát năm 2024 của Charles Schwab, nhà đầu tư Gen Z bắt đầu đầu tư trung bình ở tuổi 19, sớm hơn 6 năm so với Millennials. Điều này được thúc đẩy bởi việc nhiều bang yêu cầu học sinh phải học tài chính cá nhân trước khi tốt nghiệp. Đến năm 2031, ước tính 30 bang sẽ áp dụng môn học này.
Tại New York, Abdullah Ahmed (15 tuổi) điều hành một câu lạc bộ đầu tư với 80 thành viên ở trường trung học. Danh mục khoảng 5.000 USD của Ahmed được chia thành ba phần: 45% cổ phiếu ổn định như Apple và Marvell Technology, 40% giao dịch ngắn hạn và phần còn lại dành cho cổ phiếu cổ tức hoặc quyền chọn.
Cha của Ahmed - từng làm trong ngành tài chính, nạp thêm tiền vào tài khoản hai tháng một lần nếu con hoàn thành các nhiệm vụ như đọc báo cáo tài chính hoặc nghe họp cổ đông. Ahmed mơ ước đi du lịch vòng quanh thế giới và mở doanh nghiệp nhỏ, tin rằng đầu tư là con đường để thực hiện điều đó.

Abdullah Ahmed và cha của mình - Raja Ahmed Jane Ahmed - Ảnh: WSJ
Cơ hội lớn, rủi ro cũng không nhỏ cho các nhà đầu tư tuổi teen
Sự tiếp xúc sớm với thị trường giúp giới trẻ hiểu về tài chính từ tuổi rất nhỏ, song rủi ro luôn hiện hữu. Giáo viên Courtney Poquette ở Vermont từng chứng kiến một học sinh mất hàng nghìn USD tiền tiết kiệm đại học vì một vụ lừa đảo crypto.
Bà thường xuyên nhắc học sinh phải phân biệt rõ giữa đầu tư và đầu cơ, cũng như cách nhận diện các mô hình gian lận trên mạng.
Từ Mizu Pope - cô bé bước vào thị trường từ năm 13 tuổi, đến những nhà đầu tư tuổi 19 như Shannon hay Zheng, thế hệ trẻ Mỹ đang coi chứng khoán như một kỹ năng sống, một phần của kế hoạch dài hạn và là công cụ để đạt tự do tài chính.
Dù mới chỉ là những thanh thiếu niên, họ đã bắt đầu viết sớm câu chuyện tài chính của riêng mình, với đầy đủ cả lạc quan, thận trọng và những bài học đầu đời về thị trường.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận