
Lassana Diarra yêu cầu FIFA bồi thường gần 2.000 tỉ đồng vì làm gián đoạn sự nghiệp của mình - Ảnh: REUTERS
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2014, khi cựu tuyển thủ Pháp Lassana Diarra - từng khoác áo Real Madrid, Chelsea, Arsenal, PSG và Lokomotiv Moscow - tìm cách đơn phương chấm dứt hợp đồng với Lokomotiv Moscow để sang Charleroi (Bỉ), nhưng FIFA đã chặn lại.
Mãi đến tháng 10-2024, Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (TJUE) mới ra phán quyết đứng về phía anh, khẳng định nhiều quy định chuyển nhượng của FIFA là trái luật EU.
Trong thông cáo riêng, Lassana Diarra nhấn mạnh: "Tôi buộc phải theo đuổi cuộc chiến pháp lý này từ tháng 8-2014, hơn 11 năm. Tôi có thể kiện lại FIFA vì từng có sự nghiệp vững chắc, nhưng nhiều cầu thủ trẻ, ít tên tuổi thì không đủ điều kiện để làm điều đó".
Cựu ngôi sao Real Madrid cũng chỉ trích FIFA "sửa đổi quy định theo cách không đáp ứng yêu cầu khắt khe của bản án", đồng thời cho biết đã chờ đợi một thỏa thuận hòa giải, nhưng "FIFA thể hiện sự coi thường liên tục với pháp quyền và cá nhân cầu thủ".
Luật sư Martin Hissel của Lassana Diarra khẳng định: "Sau bản án của TJUE, khi không có giải pháp hòa giải, bước tiếp theo là trở lại tòa án để buộc FIFA chấp hành. Đó là những gì chúng tôi đang làm. Các tòa án Bỉ sẽ đưa ra phán quyết trong 12-15 tháng tới, với FIFA và Liên đoàn Bóng đá Bỉ là bên chịu trách nhiệm liên đới".
Ông nhấn mạnh thêm dựa trên phán quyết của TJUE, tất cả cầu thủ từng thi đấu tại EU hoặc Anh từ năm 2002 theo "các quy định bất hợp pháp" đều có quyền yêu cầu bồi thường. "Đơn kiện tập thể 'Justice for Players' sẽ giúp mọi cầu thủ nhận được bồi thường, đồng thời thúc đẩy cải cách quản trị có lợi cho toàn bộ giới cầu thủ", luật sư Martin Hissel nói.
Tổ chức FIFPRO, FIFPRO châu Âu và Công đoàn cầu thủ Pháp (UNFP) cũng ra tuyên bố ủng hộ Lassana Diarra: "Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ để Lassana Diarra nhận được khoản bồi thường được pháp luật Bỉ và EU bảo đảm".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận