Con người có thể nhịn ăn 70 ngày, nhịn khát 7 ngày. Vậy cứu đói hay cứu khát quan trọng hơn?

    Con người có thể nhịn ăn 70 ngày, nhịn khát 7 ngày. Vậy cứu đói hay cứu khát quan trọng hơn?

    Theo thống kê mà khoa học ghi nhận, một người trung bình có thể nhịn khát tối đa là một tuần, trong khi có thế nhịn ăn từ 30 tới 70 ngày. Vì thế cứu đói không thể quan trọng bằng... cứu khát. Phải chăng các cán bộ thôn đòi dân nghèo lại quả tiền "uống nước" cũng vì lý do này?

    Biếm Họa 15/06/2020
    Uống nước mà cũng bị nghẹn?

      Uống nước mà cũng bị nghẹn?

      Hóa ra "uống nước" ở đây không phải là... uống nước. Thuật ngữ "uống nước" được cán bộ thôn nghĩ ra là để xin lại 50 ngàn đồng tiền hỗ trợ Covid-19 của các hộ nghèo. Câu chuyện gây bức xúc này xảy ra tại một số thôn thuộc địa bàn xã Ba Nang (huyện Đakrông, Quảng Trị).

      Biếm Họa 13/06/2020