Ngày 26-2, Phòng Điều tra đặc biệt thuộc Sở Cảnh sát thủ đô Tokyo thông báo đã bắt giữ Phan Nguyen Toan Thanh (25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, không nghề nghiệp, cư trú tại quận Adachi) với các cáo buộc giả gái để lừa đảo và trộm cắp. Hiện nhà chức trách chưa công bố nghi phạm có thừa nhận hành vi hay không.
Theo điều tra, từ tháng 12 năm ngoái đến giữa tháng 1 năm nay, Thanh bị nghi đã cấu kết với một số đối tượng khác, sử dụng ứng dụng mai mối để giả làm phụ nữ "tán tỉnh" một người đàn ông 52 tuổi tại tỉnh Miyagi.

Phan Nguyen Toan Thanh - "chiến thần" trong làng tán trai, lừa đảo 40 tỉ đồng từ hàng chục người đàn ông ở Nhật Bản.
Thanh niên Việt giả gái để lừa tiền đàn ông
Trong các tin nhắn trao đổi, nghi phạm bị cáo buộc đã đề nghị nạn nhân "hỗ trợ vốn vận hành trang web mua sắm trực tuyến". Tin vào mối quan hệ qua màn hình điện thoại, người đàn ông này đã chuyển khoảng 8 triệu yen (khoảng 1,3 tỉ đồng) theo yêu cầu.
Cảnh sát cho biết Thanh bị cáo buộc đã trực tiếp rút khoảng 1 triệu yen (khoảng 160 triệu đồng) từ một máy ATM tại quận Adachi. Phần tiền còn lại được cho là tiếp tục luân chuyển qua các tài khoản khác trong đường dây.
Khám xét nơi ở của nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ hơn 200 thẻ ATM mang tên người khác cùng nhiều điện thoại thông minh được cho là dùng để liên lạc, điều phối hoạt động. Số lượng thẻ ATM lớn đến mức cho thấy đây không phải một "cuộc tình online" đơn lẻ, mà là dấu hiệu của một hệ thống có tổ chức.
Cơ quan điều tra nhận định Thanh có thể đóng vai trò quản lý các tài khoản ngân hàng dùng để rút tiền đã được "rửa" qua nhiều hình thức lừa đảo, bao gồm lừa đảo giả mạo yêu cầu thanh toán và lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội.
Tổng cộng, 28 nạn nhân tại 15 tỉnh, thành trên khắp Nhật Bản được cho là liên quan đến nhóm này, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 240 triệu yen (khoảng 40 tỉ đồng). Trung bình mỗi nạn nhân mất số tiền không hề nhỏ chỉ sau vài cuộc trò chuyện tưởng như lãng mạn.
Vụ việc bị phát hiện sau khi một ngân hàng cung cấp thông tin cho cảnh sát về các tài khoản có dấu hiệu bị lợi dụng cho hoạt động lừa đảo. Theo nhà chức trách, mỗi khi rút tiền, nghi phạm được cho là liên lạc với các đối tượng khác qua ứng dụng LINE để nhận chỉ đạo. Cảnh sát Tokyo đang tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò của những người liên quan.
Từ những dòng tin nhắn "thả thính" trên ứng dụng hẹn hò đến con số thiệt hại hàng chục tỉ đồng, vụ việc cho thấy thế giới ảo có thể dẫn đến hậu quả rất thật. Và trong câu chuyện này, điều duy nhất không hề “ảo” chính là số tiền đã rời khỏi tài khoản các nạn nhân.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận