Showbiz muôn màu

Cha đẻ hit 'Tình thơ' tự nhận là đóa hoa nở muộn trong tình yêu

TUỆ NHI

Đăng lúc 21:38 | 17/11/2023

Nhạc sĩ Hoài An - người được ví như 'cỗ máy tạo hit' của Vpop những năm 2000 - tự ví mình là 'đóa hoa nở muộn' trong tình yêu vì biết yêu trễ. Thời điểm sáng tác hit 'Tình thơ', nam nhạc sĩ chưa biết yêu là gì.

Chương trình Người kể chuyện tình vừa lên sóng kể những tình khúc của nhạc sĩ Hoài An - tác giả "siêu hit" Tình thơ - cũng như dành thời lượng để nam nhạc sĩ có dịp ôn lại "lịch sử tình trường" của chính mình.

Tác giả siêu hit Tình thơ kể chuyện tình và nguồn cảm hứng sáng tác tình khúc nổi tiếng

Tác giả siêu hit Tình thơ kể chuyện tình và nguồn cảm hứng sáng tác tình khúc nổi tiếng

Đằng sau những ca khúc đình đám ấy là những câu chuyện vô cùng thú vị được kể từ góc nhìn người nhạc sĩ, mang lại cho công chúng thêm những cách cảm, cách hiểu về bài hát mà mình yêu thích. 

Nhạc sĩ Hoài An chia sẻ: "Tác giả phải có khả năng tưởng tượng. Có khi mình là một cô gái, có khi mình là một đứa bé. Mỗi khả năng như vậy sẽ giúp cho tác giả có những bài hát không ai làm được".

Nói về hành trình đến với âm nhạc của mình, nhạc sĩ Hoài An chia sẻ: "Năm lên lớp 3, tôi bắt đầu được học chơi guitar. Những người thầy đầu tiên của tôi là hai chị ruột trong nhà, hai chị dạy cho tôi cách chơi guitar. Đến năm lớp 9, tôi được học guitar điện và bắt đầu nhận show biểu diễn ở các tiệc cưới, nhà hàng…

Vào những năm 1991 - 1992, các tiệc cưới chủ yếu tổ chức ở tư gia, không được diễn ra ở không gian sang trọng như bây giờ. Có những hôm tôi đi diễn nhưng không có lương mà chỉ được tiền bồi dưỡng. Nhưng với những người đam mê âm nhạc thì đây là giai đoạn học việc. 

Những sân khấu cơ bản nhất tôi cũng đã làm việc qua rồi, nên những công việc từ âm thanh đến ban nhạc tôi đều có một nền tảng tương đối khá. Khả năng xử lý sự cố âm thanh ngay trên sân khấu của tôi đủ tốt".

Được nhiều người biết đến với vai trò là một nhạc sĩ tài ba, là tác giả của hàng loạt bản hit đình đám, nhưng ít ai biết rằng nhạc sĩ Hoài An từng ấp ủ ước mơ trở thành một nghệ sĩ biểu diễn. 

Nhạc sĩ Hoài An chia sẻ: "Ngày xưa, tôi có mong muốn trở thành nghệ sĩ biểu diễn hơn là người sáng tác. Tính logic của tôi thể hiện ở chỗ tôi có máu viết văn chương và thế mạnh về giai điệu. Vì vậy, việc trở thành người sáng tác là phù hợp và thuận lợi nhất. Nếu đi theo con đường biểu diễn, tôi nghĩ đến tận bây giờ cũng sẽ rất khó khăn.

Do đó, tôi quyết định dành 80% thời gian cho công việc sáng tác, 20% còn lại dành cho cuộc sống của mình. Đồng thời tôi cũng bỏ luôn mảng chơi nhạc cụ. Đến năm 2019, tôi mới cầm lại cây đàn một cách đúng nghĩa. Kết quả là sau hai năm dịch COVID-19, tôi có thể đánh được đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn nhị, một số nhạc cụ dân tộc và nhạc cụ phương Tây khác".

Nhạc sĩ Hoài An mơ ước trở thành nghệ sĩ biểu diễn

Nhạc sĩ Hoài An mơ ước trở thành nghệ sĩ biểu diễn

Trong suốt sự nghiệp sáng tác của mình, nhạc sĩ Hoài An được công chúng công nhận là "cỗ máy tạo hit". Rất nhiều sáng tác của anh được khán giả đón nhận và thuộc nằm lòng đến tận bây giờ. Nổi bật trong số đó có thể kể đến các ca khúc như: Tình thơ, Tình khúc vàng, Nếu chỉ còn một ngày để sống, Nếu phôi pha ngày mai, Khung trời ngày xưa, Lời mẹ ru

Nhớ lại hoàn cảnh cho ra đời ca khúc Tình thơ - một bài hit "quốc dân" của giới học sinh, sinh viên nhiều thế hệ, nhạc sĩ Hoài An cho biết: "Tôi viết bài hát này vào năm 1998, lúc đó tôi đang trong độ tuổi 21-22. 

Trong một lần đi tập văn nghệ cho trường, tôi nhìn thấy hình ảnh một bạn nam rất quan tâm và chăm sóc cho một bạn nữ. Theo quan sát, tôi thấy bạn nữ cảm nhận được nhưng không bộc lộ ra ngoài bằng một hành động cụ thể. Tôi thấy cái tình đó rất trong sáng, dễ thương và đẹp. Vì vậy, tôi quyết định lấy hình ảnh đó đưa vào bài hát Tình thơ".

Tác giả của nhiều tình khúc nhạc trẻ nổi tiếng thổ lộ là "đóa hoa nở muộn" trong tình yêu vì biết yêu trễ

Tác giả của nhiều tình khúc nhạc trẻ nổi tiếng thổ lộ là "đóa hoa nở muộn" trong tình yêu vì biết yêu trễ

Nam nhạc sĩ tiết lộ thêm: "So với bạn bè cùng trang lứa thì tôi yêu rất trễ, có thể gọi là "đóa hoa nở muộn". Vì vậy, cảm xúc về thời học sinh, sinh viên của tôi rất nhẹ nhàng. Tôi luôn dành thời gian cho những chương trình văn nghệ và những niềm đam mê khác như võ thuật, máy tính. 

Tôi cũng không có nhiều thời gian để gặp các bạn nữ, có chăng cũng chỉ là những cái nhìn thoáng qua rồi dừng lại ở mức độ đó. Cho nên, Tình thơ là một bài hát vô cùng trong sáng và không hề liên quan gì đến tôi".

Nhạc sĩ Hoài An và những sáng tác lấy cảm hứng từ ngành yNhạc sĩ Hoài An và những sáng tác lấy cảm hứng từ ngành y Hoài An phát hành CD là ném tiền qua cửa sổ?Hoài An phát hành CD là ném tiền qua cửa sổ? "Cỗ máy tạo hit" Hoài An ngậm ngùi: "Khán giả giờ thích trai hư hơn"'Cỗ máy tạo hit' Hoài An ngậm ngùi: 'Khán giả giờ thích trai hư hơn'
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU