Nhắc đến kỷ lục, nhiều người sẽ nhớ đến những lần vinh danh cao quý dành cho cầu thủ nắm giữ số bàn thắng nhiều nhất mọi thời đại như Alan Shearer; cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất như Gareth Barry hay huấn luyện viên tại vị lâu nhất lịch sử - Arsene Wenger.
Tuy nhiên, cũng không ít các kỷ lục khiến chủ nhân của nó chỉ muốn “cao chạy xa bay” ngay lập tức.
Phản lưới nhà nhiều nhất: Richard Dunne - 10 lần (Man City)
Khi 1 cầu thủ đá bóng vào lưới đội nhà 1 hoặc 2 lần, khán giả sẽ cảm thấy bình thường, nhưng đến tận…10 lần thì lại là chuyện khác. Điều đáng tiếc này đã xảy ra với cựu thủ quân Manchester City - Richard Dunne.
Trong suốt sự nghiệp thi đấu tại Ngoại hạng Anh, cựu tuyển thủ Ireland đã chơi cho Everton, Manchester City và Aston Villa, trước khi giải nghệ tại QPR năm 2015.
Dứt điểm chạm cột nhiều nhất: Robin Van Persie (Man Utd/Arsenal)
Dù có rất nhiều bàn thắng ấn tượng trong sự nghiệp, “người Hà Lan bay” vẫn phải chịu nhiều tình huống ngậm ngùi tiếc nuối khi sở hữu kỷ lục dứt điểm chạm cột nhiều nhất Ngoại hạng Anh: 44 lần. Bù lại, Van Persie cũng sở hữu kỷ lục cầu thủ Hà Lan ghi bàn nhiều nhất lịch sử Ngoại hạng với 144 bàn thắng.
Việt vị nhiều nhất: Emmanuel Adebayor (Tottenham Hotspur/Arsenal/Man City)
328 lần quả thật là 1 con số khổng lồ với số lần việt vị của 1 cầu thủ. Emmanuel Adebayor là người sở hữu kỷ lục không tưởng này. Tuy vẫn được nhớ đến là 1 cầu thủ với phong độ ổn định, tiền đạo người Togo có thể đã ghi nhiều bàn thắng hơn nếu cẩn thận với tần số việt vị của mình.
Xuống hạng nhiều nhất: Nathan Blake và Hermann Hreidarsson
Nathan Blake và Hermann Hreidarsson cùng nắm giữ kỷ lục “muối mặt” này với 5 lần xuống hạng trong sự nghiệp thi đấu cho Ngoại hạng Anh.
Blake xuống hạng lần đầu tiên với Sheffield United vào năm 1995, 2 lần tiếp theo với Bolton năm 1996 và 1998. Sau đó, Blake tìm đến bến đỗ khác và tiếp tục xuống hạng một năm sau đó với Blackburn. Tưởng mọi việc đã chấm dứt, Blake lại phải tiếp tục xuống hạng cùng Wolverhampton năm 2004.
Hermann Hreidarsson xuống hạng cùng Crystal Palace năm 1998. Sau đó anh lần lượt xuống hạng khi thi đấu ở Brentford, Ipswich, Charlton và Portsmouth.
Phạm lỗi nhiều nhất: Gareth Barry (Aston Villa)
Xuyên suốt lịch sử Ngoại hạng Anh, có rất nhiều cầu thủ nổi tiếng với lối đá máu lửa và không ngại phạm lỗi để giành chiến thắng. Có thể kể đến vài cái tên như Vinnie Jones, Martin Skrtel, Duncan Ferguson, Robbie Savage và Roy Keane. Bất ngờ thay, kỷ lục này lại thuộc về tiền vệ Gareth Barry với 633 lần phạm lỗi.
Tuy nhiên, điều này cũng khá hợp lý khi cầu thủ người Anh ra sân đến 653 trận, qua đó cho thấy tỉ lệ phạm lỗi mỗi trận của anh không cao.
Người có tỉ lệ phạm lỗi mỗi trận cao nhất là Marouane Fellani (2.3). Anh đã phạm 588 lỗi dù chỉ thi đấu chưa đến nửa số trận của Gareth Barry.
Thẻ vàng nhiều nhất: Gareth Barry (Aston Villa)
Không có gì ngạc nhiên khi cầu thủ phạm lỗi nhiều nhất lịch sử Ngoại hạng Anh nắm giữ luôn kỷ lục thẻ vàng nhiều nhất. Gareth Barry đạt tỉ lệ 1 thẻ vàng mỗi 5 trận.
Dù nhận đến 123 thẻ vàng, anh chỉ nhận 6 thẻ đỏ trong suốt 20 mùa giải thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Bên cạnh đó, cầu thủ có tỉ lệ thẻ vàng nhiều nhất mỗi trận là Joey Barton với 1 thẻ vàng mỗi 3.4 trận.
Thẻ đỏ nhiều nhất: Patrick Vieira (Arsenal)
Patrick Vieira, Duncan Ferguson và Richard Dunne đều là đã lãnh 8 thẻ đỏ tại giải Ngoại hạng Anhy. Tuy nhiên, trong 3 người, Vieira là người có số trận ít nhất nên nếu tính về tỉ lệ, cầu thủ người Pháp có tỉ lệ lãnh thẻ đỏ cao nhất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận