23/12/2003 07:05 GMT+7

Liên hoan ảnh nghệ thuật ĐBSCL 2003

D.T.H.
D.T.H.

TT - Ngày 22-12-2003 tại Đồng Tháp, Hội Văn học nghệ thuật và Sở Văn hóa - thông tin tỉnh đã khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần 18 - 2003. Tham dự có 222 tác giả là nghệ sĩ nhiếp ảnh của 12 tỉnh trong khu vực với 996 tác phẩm dự thi, trong đó có 825 ảnh màu và 171 ảnh đen trắng.

Wc6A868u.jpgPhóng to
Tác phẩm "Được mùa" của Quảng Ngọc Minh
TT - Ngày 22-12-2003 tại Đồng Tháp, Hội Văn học nghệ thuật và Sở Văn hóa - thông tin tỉnh đã khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần 18 - 2003. Tham dự có 222 tác giả là nghệ sĩ nhiếp ảnh của 12 tỉnh trong khu vực với 996 tác phẩm dự thi, trong đó có 825 ảnh màu và 171 ảnh đen trắng.

Tại vòng chung kết, vượt qua chín đồng nghiệp ở thể loại đen trắng, tác giả Quảng Ngọc Minh (An Giang) đoạt huy chương vàng với tác phẩm Được mùa.

Huy chương bạc: Con đường màu xanh của Nguyễn Vinh Hiển (Vĩnh Long). Huy chương đồng: Thanh bình của Trương Thanh Nhã (Kiên Giang).

Ở thể loại ảnh màu, tác phẩm Nhộn nhịp mùa đay của Tô Châu (Long An) đoạt huy chương vàng.

Ba huy chương bạc: Nối nhịp đôi bờ của Trần Thanh Toàn (Bạc Liêu), Nhuộm lụa của Cao Minh Dẹt (An Giang) và Công đoạn cuối của Nguyễn Hải (Bến Tre). Năm huy chương đồng: Nền công nghiệp của Minh Hà (Đồng Tháp), Ước vọng của Nguyễn Vinh Hiển (Vĩnh Long), Ra lò của Hoàng Hải (Long An), Chuẩn bị mùa mới của Nguyễn Nhậm (An Giang), Ra chợ của Dương Hoàng Hạnh (Long An).

Ban tổ chức cũng đã trao giải khuyến khích cho chín tác phẩm thuộc thể loại ảnh màu và bảy tác phẩm ảnh đen trắng.

D.T.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên