Lẩu Thập Cẩm

Xu hướng 'dao kéo' của binh sĩ Gen Z làm khó quân đội Hàn

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 15:00 | 12/05/2026

Theo Korea Times, ngày càng nhiều binh sĩ Gen Z Hàn Quốc tranh thủ thời gian tại ngũ để cắt mí, nâng mũi. Nhưng trào lưu làm đẹp này lại khiến nhiều đơn vị thiếu người trực chiến, đảo lộn lịch huấn luyện.

Từ cắt mí, nâng mũi cho đến các liệu trình "tân trang nhan sắc", ngày càng nhiều binh sĩ Gen Z tại Hàn Quốc tranh thủ thời gian tại ngũ để can thiệp thẩm mỹ. Xu hướng này đang khiến nhiều đơn vị quân đội rơi vào cảnh thiếu người trực chiến, đảo lộn lịch huấn luyện và phát sinh không ít tình huống dở khóc dở cười.

Gen Z - Ảnh 1.

Nhiều binh sĩ Gen Z ở Hàn Quốc quyết định phẫu thuật thẩm mỹ dù đang tại ngũ - Ảnh thực hiện bởi AI/Korea Times

Binh sĩ Gen Z ở Hàn Quốc ngày càng mê "dao kéo"

Đầu năm nay, trung úy Kim - chỉ huy một trung đội tại đơn vị tiền tuyến thuộc khu vực thủ đô Seoul, buộc phải loại một hạ sĩ khỏi đợt huấn luyện thời tiết lạnh sau khi người này trở về từ kỳ nghỉ phép với chiếc mũi còn sưng đỏ vì mới... nâng mũi.

"Tôi thật sự bối rối vì cậu ấy đi sửa mũi mà không báo trước, lại đúng ngay trước kỳ huấn luyện", ông Kim kể. Vị chỉ huy cho biết ông lo ngại vết thương chưa lành có thể gây biến chứng nếu phải hoạt động ngoài thực địa.

Theo tờ Hankook Ilbo, đây không còn là trường hợp cá biệt trong quân đội Hàn Quốc. Sự gia tăng các ca phẫu thuật thẩm mỹ tự nguyện ở binh sĩ đang trở thành bài toán mới cho nhiều chỉ huy tuyến đầu.

Trước đây, việc "dao kéo" trong quân ngũ chủ yếu xuất hiện ở các quân nhân sắp xuất ngũ, tranh thủ kỳ nghỉ dài cuối cùng để chỉnh sửa ngoại hình trước khi trở lại cuộc sống dân sự. Nhưng nay, xu hướng này đã lan sang cả những binh sĩ đang phục vụ bình thường.

Dù quân đội Hàn Quốc chưa có thống kê chính thức, các phòng khám thẩm mỹ tại Seoul cho biết lượng quân nhân đến tư vấn ngày càng nhiều. Một quản lý tư vấn tại phòng khám ở quận Gangnam nói mỗi tuần có khoảng 2-3 binh sĩ đến hỏi về phẫu thuật mắt hoặc mũi.

Một phần nguyên nhân đến từ việc lương quân nhân tăng đáng kể trong vài năm gần đây. Hạ sĩ Choi, 22 tuổi, cho biết anh đã tiết kiệm nhiều tháng tiền lương quân ngũ - khoảng 1,2 triệu won (hơn 20 triệu đồng) mỗi tháng, để thực hiện phẫu thuật cắt mí.

"Tôi còn hạn chế mua đồ ở PX để dành tiền", anh nói. PX là cửa hàng phục vụ nhu yếu phẩm trong căn cứ quân sự. Có thể nói, ngoài nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiều binh sĩ trẻ giờ còn kiêm thêm nhiệm vụ "bảo vệ visual".

Xu hướng 'dao kéo' của binh sĩ Gen Z làm khó quân đội Hàn - Ảnh 2.

Một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ đang có chương trình khuyến mãi dành riêng cho các binh sĩ đang tại ngũ - Ảnh: Korea Times

Các phòng khám cũng nhanh chóng nắm bắt "tệp khách hàng" mới này. Nhiều nơi chạy quảng cáo trên mạng xã hội, tung ưu đãi giảm giá cho quân nhân và hướng dẫn tận dụng bảo hiểm tư nhân. Một phòng khám ở Gangnam thậm chí đề nghị giảm 40% chi phí khi phóng viên giới thiệu mình là quân nhân tại ngũ.

Nhưng phía sau những chiếc mũi mới hay đôi mắt hai mí là áp lực không nhỏ đối với các đơn vị quân đội.

Một thiếu úy đóng quân ở vùng Chungcheong cho biết ông từng phải miễn trực gác đêm cho một binh sĩ vừa cắt mí vì mắt sưng quá nặng.

"Tôi không còn lựa chọn nào khác nếu xét đến yếu tố an toàn. Cuối cùng phải điều chỉnh lại toàn bộ lịch trực cho những người khác", vị sĩ quan nói.

Không chỉ vậy, một số phụ huynh cũng can thiệp vào việc phân công nhiệm vụ. Đại úy Park tại một đơn vị tiền tuyến ở Gangwon kể rằng ông từng nhận điện thoại từ mẹ của một binh sĩ, đề nghị cho con trai nghỉ công việc bảo trì chiến hào vì mí mắt sau phẫu thuật vẫn chưa hồi phục.

"Nếu chấp nhận quá dễ dàng sẽ tạo tiền lệ xấu, nhưng nếu xảy ra vấn đề thì sĩ quan chỉ huy lại phải chịu trách nhiệm", ông Park chia sẻ. Theo ông, nhiều binh sĩ khác cũng tỏ ra không hài lòng khi phải làm thay phần việc của đồng đội đang hồi phục hậu phẫu.

Điều khiến các chỉ huy đau đầu hơn cả là hiện chưa có quy định cụ thể để quản lý hoặc xử lý các trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ tự nguyện trong quân đội. Luật nghĩa vụ quân sự và các quy định quản lý đơn vị tại Hàn Quốc vẫn chưa đề cập rõ vấn đề này.

Giáo sư Choi Gi-il, chuyên gia nghiên cứu quân sự tại Đại học Sangji, cho rằng quân đội cần sớm xây dựng cơ chế quản lý phù hợp để vừa tôn trọng thay đổi trong quan niệm của thế hệ trẻ, vừa đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu.

"Quân đội cần ngăn việc binh sĩ bỏ lỡ huấn luyện hoặc hoạt động đơn vị vì ảnh hưởng kéo dài sau phẫu thuật", ông nhấn mạnh.

Xu hướng 'dao kéo' của binh sĩ Gen Z làm khó quân đội Hàn - Ảnh 3.Miu Lê - từ 'meme quốc dân' đến cái tên phủ kín hot search Xu hướng 'dao kéo' của binh sĩ Gen Z làm khó quân đội Hàn - Ảnh 4.Người đàn ông kiếm gần 1,7 triệu đồng/ngày nhờ… khen người lạ Xu hướng 'dao kéo' của binh sĩ Gen Z làm khó quân đội Hàn - Ảnh 5.Miu Lê đã làm gì trước khi lên thẳng 'hot search'?
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm