Theo CCTV News, nữ tài xế họ Lin, sống tại Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang), nhiều lần đăng video khoe khả năng "lái thông minh" của chiếc SUV hiệu AITO trị giá khoảng 500.000 nhân dân tệ (gần 2 tỉ đồng). Được biết, đây là dòng xe thông minh cao cấp có sự hậu thuẫn công nghệ từ Tập đoàn Huawei.
Trong các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, Lin lái xe qua đường hầm khi chế độ hỗ trợ lái đang được kích hoạt. Cô bỏ cả hai tay khỏi vô lăng để đánh kem nền, tô son, ăn vặt và lắc lư theo nhạc.
Ngoài ra, khu vực ghế lái còn được trang trí bằng hoa và nhiều vật dụng nhỏ. Cảnh sát không công bố quãng đường mà nữ tài xế đã di chuyển trong tình trạng này.

Lin để xe tự vận hành trong khi bản thân trang điểm, nhảy theo nhạc - Ảnh: SCMP
Vì sao khoe khả năng "lái xe thông minh" lại bị phạt?
Sau khi các video bị cư dân mạng báo cáo vì hành vi lái xe nguy hiểm, lực lượng cảnh sát giao thông địa phương đã liên hệ làm việc với Lin.
Khi được hỏi, cô nói: "Dù tay tôi làm việc khác nhưng đầu óc vẫn tập trung vào việc lái xe".
Tuy nhiên, cảnh sát nhấn mạnh rằng trên đường luôn có thể xuất hiện tình huống bất ngờ như công trình thi công, chuyển làn đột ngột hoặc chướng ngại vật. Theo cơ quan chức năng, các hệ thống hỗ trợ lái hiện nay chỉ phù hợp với điều kiện giao thông tương đối đơn giản và không thể xử lý đáng tin cậy mọi tình huống khẩn cấp.
Đáp lại, Lin cho biết cô "rất tin tưởng công nghệ lái thông minh" và nói thêm: "Là một nữ tài xế, tôi thấy nó lái còn tốt hơn mình".
Cảnh sát giải thích rằng hỗ trợ lái không đồng nghĩa với xe tự lái hoàn toàn. Theo tiêu chuẩn tự động hóa phương tiện tại Trung Quốc, các hệ thống này chỉ hỗ trợ giới hạn về giữ làn hoặc kiểm soát tốc độ, còn người lái vẫn phải duy trì sự tập trung và chịu trách nhiệm hoàn toàn với phương tiện.

Hành động vừa lái xe vừa trang điểm của Lin gây tranh cãi - Ảnh: CCTV
Cuối cùng, Lin bị phạt 200 nhân dân tệ (hơn 700.000 đồng) và bị trừ điểm giấy phép lái xe vì hành vi cản trở lái xe an toàn.
Vụ việc nhanh chóng gây tranh luận lớn trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 10 triệu lượt xem. Nhiều người bày tỏ lo ngại trước việc lạm dụng công nghệ hỗ trợ lái.
Một cư dân mạng bình luận: "Nếu không xảy ra chuyện gì thì là may mắn, còn nếu có tai nạn thì không chỉ nguy hiểm cho bản thân mà còn cho người khác".
Một người khác viết: "Tôi rất ít dùng chế độ lái thông minh. Con người vẫn linh hoạt và đáng tin hơn máy móc".
Tại Trung Quốc, các vụ việc liên quan đến lạm dụng tính năng hỗ trợ lái không phải hiếm. Hồi đầu tháng 5, một người đàn ông cho biết đã nhìn thấy tài xế ngủ gật trong lúc xe đang chạy nhanh với chế độ hỗ trợ lái bật sẵn. Trước đó, năm 2023, một tài xế say rượu còn viện lý do "xe tự lái" để chối trách nhiệm, nhưng cuối cùng vẫn bị kết án 5 tháng tạm giam và phạt 10.000 nhân dân tệ (hơn 38 triệu đồng).
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận