Lẩu Thập Cẩm

Tỉnh dậy nói tiếng Anh giọng Thái Lan

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 17:59 | 21/10/2025

Tối còn thong thả đi dạo ở Thổ Nhĩ Kỳ, sáng tỉnh dậy trong bệnh viện cùng tiếng Anh bỗng mang âm điệu... Thái Lan. Cô gái hoảng hồn với sự thay đổi của bản thân.

Một buổi tối tháng 9-2024, Cathy Warren - 29 tuổi, sống tại Basingstoke (Anh) - còn thong thả đi dạo ở Thổ Nhĩ Kỳ. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong bệnh viện, nửa người trái bị liệt, còn tiếng Anh của cô bỗng… mang âm điệu Thái Lan.

Theo Daily Mail, trước đó Cathy đang trên đường tới nhà hàng trong chuyến du lịch, thì đột ngột choáng váng rồi ngã quỵ. "Mọi người tưởng tôi say nắng. Nhưng khi muốn đi vệ sinh, tôi phải bò vì chân không thể hoạt động", cô nhớ lại.

tiếng Anh - Ảnh 1.

Cathy trước khi bị đột quỵ.

Các bác sĩ chẩn đoán Cathy bị đột quỵ. Một ngày sau, khi tỉnh lại, cô nghe chính mình nói bằng một chất giọng hoàn toàn xa lạ, vẫn là tiếng Anh nhưng mang âm điệu Thái, dù trước đó cô nói giọng Anh. 

Tháng 3-2025, các chuyên gia kết luận cô mắc hội chứng giọng nước ngoài (Foreign Accent Syndrome), là một chứng rối loạn cực kỳ hiếm khiến giọng nói chuyển sang âm điệu khác hẳn. "Mẹ tôi là người Thái, nên các bác sĩ đoán có thể tôi bị ảnh hưởng từ mẹ hoặc từ việc đột quỵ khi đang ở nước ngoài", Cathy kể.

tiếng Anh - Ảnh 2.

Đột quỵ đã khiến khả năng ngôn ngữ của Cathy bị ảnh hưởng, khi tiếng Anh của cô mang giọng Thái.

Tiếng Anh giọng Thái khiến cô gái không còn là chính mình

Cathy nằm viện một tháng ở Thổ Nhĩ Kỳ, rồi trở về Anh phục hồi chức năng. Đến mùa hè 2025, cô mới có thể tự đi lại. Dù vận động hồi phục, giọng nói có thể sẽ không bao giờ trở lại như xưa.

"Ban đầu tôi sốc lắm. Nghe giọng mình qua điện thoại, tôi thấy như người khác đang nói", cô tâm sự. Nhưng rồi Cathy học cách chấp nhận: "Nếu giọng này là phần mới của tôi, thì thôi, tôi sẽ sống cùng nó". 

Theo các bác sĩ thần kinh, hội chứng giọng nước ngoài thường xảy ra sau khi vùng não điều khiển ngôn ngữ, đặc biệt là khu Broca ở bán cầu trái, bị tổn thương. Ngoài đột quỵ, bệnh còn có thể liên quan đến đa xơ cứng hoặc rối loạn thần kinh chức năng.

Từ ca đầu tiên ghi nhận năm 1907 đến nay, thế giới chỉ có khoảng 100 người mắc. Mỗi trường hợp lại mang một "giọng mới" khác nhau, như Zoe Coles (36 tuổi, Anh) tỉnh dậy với giọng Xứ Wales sau khi mắc rối loạn thần kinh chức năng. Hay Michelle Myers (45 tuổi, Mỹ) chưa từng ra nước ngoài, nhưng sau một cơn đau đầu dữ dội lại nói giọng Anh suốt hai năm, trước đó từng nói giọng Ireland và Úc trong… một tuần.

Michelle chia sẻ: "Đó là sự thật rất khó chấp nhận. Tôi phải học cách yêu giọng nói của mình, dù nó không còn là giọng của người cũ nữa". 

Dù là ngẫu nhiên hay định mệnh, những người mắc hội chứng kỳ lạ này đều chung một hành trình, khi phải học cách làm quen với chính giọng nói của mình. Với Cathy Warren, điều kỳ lạ nhất không phải là việc nói giọng Thái giữa lòng nước Anh, mà là việc cô vẫn giữ được tinh thần lạc quan sau khi nghe lại chính mình, bằng một chất giọng hoàn toàn mới.

Cathy kể lại vụ việc giọng nói của mình bị thay đổi.

Tỉnh dậy nói tiếng Anh giọng Thái Lan - Ảnh 3.Vấp rễ cây, ngã một cái… lời 190 tỉ đồng! Tỉnh dậy nói tiếng Anh giọng Thái Lan - Ảnh 4.TikToker Con Cò Đây là ai, bất ngờ vượt mặt Tina Thảo Thi, Việt Phương Thoa? Tỉnh dậy nói tiếng Anh giọng Thái Lan - Ảnh 5.Ảnh vui 20-10: Khi designer thua... deadline!
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm