Sau nhiều ngày xôn xao về vụ việc người đàn ông tên Phùng Đức Binh bị tố ký thỏa thuận tình dục với hơn 200 phụ nữ, ngày 27-6, Tập đoàn Xiaomi đã chính thức bác bỏ thông tin ông Phùng từng là giám đốc của hãng.
Trước đó, một tài khoản tự xưng là vợ ông Phùng đã đăng tải hàng loạt hình ảnh, tin nhắn riêng tư và các bản "hợp đồng tình ái" lên mạng xã hội. Theo bài đăng, người phụ nữ cho biết chồng mình có quan hệ với hàng trăm phụ nữ, phần lớn là người có ảnh hưởng trên mạng, nữ sinh viên đại học hoặc du học sinh.

Mạng xã hội đất nước tỉ dân xôn xao với thông tin "cựu giám đốc bao nuôi 200 em gái mưa".
Người vợ khẳng định phát hiện ra vụ việc sau khi kiểm tra điện thoại của chồng, đồng thời cho biết giữa hai vợ chồng có ký một bản thỏa thuận tiền hôn nhân, trong đó không ràng buộc chuyện chung thủy.
Các bản thỏa thuận được mô tả có nội dung đặc biệt chi tiết, từ thời gian phục vụ, điều khoản quan hệ không an toàn, hành vi bạo dâm, đến mức chi phí lên đến 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỉ đồng) cho ba ngày "hợp tác". Một số người dùng mạng cho rằng các văn bản này được trình bày như hợp đồng pháp lý, khiến việc xử lý trở nên phức tạp.
Dư luận càng thêm hoang mang khi xuất hiện thông tin cho rằng ông Phùng từng giữ chức giám đốc thương hiệu tại Xiaomi. Cộng đồng mạng phát hiện người này từng đăng ảnh chụp chung với nhà sáng lập Xiaomi, càng củng cố nghi ngờ.
Sự thật về "cựu giám đốc bao nuôi 200 em gái mưa"
Trang Chinapress đưa tin, ngày 27-6, ông Vương Hóa - Giám đốc quan hệ công chúng của Xiaomi, chính thức bác bỏ tin đồn. Theo ông, Phùng Đức Binh từng làm việc tại nhà ăn công ty vào tháng 9-2016, phụ trách sơ chế rau củ và đã nghỉ việc chỉ sau hai tháng. Người này chưa từng đảm nhiệm bất kỳ chức vụ quản lý nào tại Xiaomi.

Người đàn ông họ Phùng từng ký nhiều hợp đồng tình ái với hàng trăm "đối tác".
Cùng ngày, một blogger chuyên kiểm chứng thông tin trên Weibo đã truy xuất dữ liệu từ Tòa án nhân dân Trung Quốc, xác định có một quyết định thi hành án liên quan đến người tên Phùng Đức Binh, sinh năm 1990 tại Tứ Xuyên. Mã số căn cước trong dữ liệu trùng khớp với các bản thỏa thuận bị rò rỉ. Blogger này sau đó đã trực tiếp liên hệ với ông Phùng để xác minh.
Ông Phùng xác nhận mình là người được nhắc đến trong loạt tin đồn nhưng phủ nhận từng giữ chức giám đốc tại Xiaomi. Ông cho biết từng làm việc cho hãng này một thời gian ngắn trong quá khứ, sau đó nghỉ và chuyển sang các công việc khác như kinh doanh nhà hàng, nhiếp ảnh, rồi thành lập công ty truyền thông.
Nguồn thu nhập chính của ông hiện nay được cho là từ các khóa học dạy "kỹ năng thao túng tâm lý trong quan hệ tình cảm". Đây cũng là cách ông kiếm tiền để chu cấp cho các mối quan hệ ngoài luồng. Ông thừa nhận một số phụ nữ trong các thỏa thuận biết rõ ông đã có vợ và nhiều bạn gái khác, đồng thời cũng xác nhận không phải trường hợp nào ông cũng thực hiện đầy đủ cam kết tài chính, một phần vì nhiều người bị thao túng nên không đòi hỏi.
Hiện vụ việc vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc, trong bối cảnh chưa có dấu hiệu cho thấy cơ quan chức năng sẽ vào cuộc về mặt pháp lý. Tuy nhiên, với những dữ liệu xác minh từ nhiều phía, danh tính thật sự của ông Phùng Đức Binh đã dần được làm rõ, kéo theo đó là một cú lật lớn với danh xưng "cựu giám đốc Xiaomi" mà dư luận từng biết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận