
Từ vụ Quyền Linh rời Mái ấm gia đình Việt, chủ đề doanh nghiệp làm ăn với nghệ sĩ được quan tâm.
Trong showbiz Việt, việc doanh nghiệp làm ăn với nghệ sĩ chẳng khác gì một vở kịch dài tập: lúc ngọt ngào như phim tình cảm, lúc căng thẳng như phim hành động.
Vụ lùm xùm mới đây giữa Tập đoàn Hoa Sen và MC Quyền Linh là một ví dụ điển hình, khiến dân tình xôn xao bàn tán: làm ăn với nghệ sĩ, nên đặt tình lên trên hay để lý trí dẫn dắt?
Tập đoàn Hoa Sen tố Quyền Linh "bội tín"
Mọi chuyện bắt đầu khi Tập đoàn Hoa Sen công bố một thông báo dài như sớ, "tố" MC Quyền Linh gây nhầm lẫn thương hiệu. Theo đó, Tập đoàn Hoa Sen khẳng định Quyền Linh không phải đại sứ thương hiệu của họ.
Hai bên từng hợp tác qua chương trình Vượt lên chính mình - nơi Quyền Linh làm MC cho đến khi chương trình ngừng sóng năm 2018. Đến năm 2022, Hoa Sen tài trợ Mái ấm gia đình Việt, cũng do Quyền Linh dẫn dắt.
Nhưng tháng 8-2024, Quyền Linh bất ngờ xuất hiện trong Hành trình ước mơ - một chương trình có format được cho là giống hệt Mái ấm gia đình Việt - mà không thông báo trước với Hoa Sen hay đơn vị sản xuất.

MC Quyền Linh dẫn chương trình Hành trình ước mơ.
Khán giả thấy hai chương trình na ná nhau, tưởng Tập đoàn Hoa Sen tài trợ cả hai, dồn dập hỏi han. Hoa Sen tức mình, cho rằng Quyền Linh "bội tín", gây tổn hại uy tín thương hiệu.
Hậu quả? Họ quyết định "cạch mặt" Quyền Linh khỏi Mái ấm gia đình Việt từ tháng 11-2024 và đang thu thập chứng cứ để kiện.
Quyền Linh phản pháo: "Tôi chỉ muốn giúp người nghèo"
Trước sóng gió, MC Quyền Linh lên tiếng nhẹ nhàng mà thấm thía. Anh bảo mình chỉ là người dẫn chương trình, không độc quyền cho ai, cũng chẳng quyết định format hay nội dung.
Hơn 20 năm làm nghề, từ Vượt lên chính mình đến Hành trình ước mơ, mục tiêu của anh chỉ là giúp đỡ người khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.
Nếu có hiểu lầm, anh xin lỗi, nhưng nhấn mạnh: "Giúp người nghèo không nên bị giới hạn bởi thương hiệu hay tên gọi".
Lời đáp của Quyền Linh nghe vừa chân thành vừa… hơi ngây thơ. Anh như muốn nói: "Tôi làm vì cái tâm, các anh đừng làm căng".

Quyền Linh nổi tiếng với hình ảnh MC vì người nghèo, chuyên dẫn các chương trình thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời còn khó khăn.
Tình thân từ "Vượt lên chính mình"
Nhìn lại, mối quan hệ giữa Quyền Linh và Hoa Sen không phải ngày một ngày hai.Vượt lên chính mình là bệ phóng cho hình ảnh Quyền Linh - ông MC "ăn gian" nổi tiếng, sẵn sàng bấm sai giờ hay móc tiền túi giúp người chơi.
Với Hoa Sen, chương trình này vừa mang lại lợi nhuận, vừa xây dựng hình ảnh thương hiệu vì cộng đồng.
Ngoài công việc, Quyền Linh còn xuất hiện trong nhiều sự kiện của Hoa Sen, như một người bạn thân tình. Tình cảm ấy, ai cũng thấy rõ.
Vậy mà giờ đây, từ bạn thành "đối thủ pháp đình" chỉ vì một chương trình có format tương tự? Nghe sao mà cay đắng!

Quyền Linh chuyên bấm ăn gian giờ để giúp người nghèo vượt khó.
Doanh nghiệp làm ăn với nghệ sĩ: Lý trí là hợp đồng
Nhìn từ góc độ Tập đoàn Hoa Sen, họ không hẳn vô lý. Doanh nghiệp bỏ tiền tài trợ, đổi lại là lợi ích thương hiệu. Khi khán giả nhầm lẫn, uy tín bị ảnh hưởng, tiền đầu tư như "đổ sông đổ biển".
Trong kinh doanh, hợp đồng là thứ nói lên tất cả. Nếu Quyền Linh vi phạm cam kết - dù vô tình hay cố ý - phía Hoa Sen có quyền đòi hỏi công bằng.
Họ không muốn nghe chuyện "tình thân", vì trong công việc làm ăn, tình cảm suông chỉ nằm ở mặt tinh thần, còn mọi thứ thì khó mà giải quyết.
Nhưng nghệ sĩ như Quyền Linh cũng có cái lý của mình. Anh là MC tự do, show nào mời thì làm, miễn hợp pháp và đúng đạo đức. Format giống nhau? Kiện kịch bản chứ sao kiện anh.
Với một người gắn bó hơn 20 năm với các chương trình thiện nguyện, việc từ chối cơ hội giúp người nghèo vì "sợ trùng" nghe có vẻ… vô lý.
Quyền Linh không lợi dụng, chỉ làm việc mình yêu. Đuổi anh khỏi Mái ấm gia đình Việt vì lý do này, liệu có quá khắt khe?
Tình và lý: Ai thắng ai?
Câu chuyện này như một phép thử cho mối quan hệ doanh nghiệp - nghệ sĩ. Tình cảm là chất keo gắn kết, giúp đôi bên vượt qua khó khăn. Nhưng khi mâu thuẫn nổ ra, lý trí - tức hợp đồng, cam kết - mới là thứ định đoạt.
Ở showbiz Việt, nơi "tình" thường lấn át "lý", những vụ việc thế này nhắc chúng ta: làm ăn mà không rõ ràng, sớm muộn cũng "toang".
Tuy nhiên, hoàn toàn bỏ qua tình cảm cũng chẳng phải cách hay. Tập đoàn Hoa Sen và Quyền Linh từng cùng nhau tạo nên những giá trị đẹp. Thay vì kiện tụng, sao không ngồi lại nói chuyện, tìm cách hóa giải? Vừa giữ được tình, vừa bảo vệ lý - chẳng phải đôi bên cùng thắng sao?

MC Quyền Linh quen thuộc với hình ảnh giản dị, chất phác.
Một bầu sô có tiếng nới với Tuổi Trẻ Cười Online rằng: "Tôi nghiêng về lý trí, nhưng không phủ nhận vai trò của tình cảm. Doanh nghiệp cần nghệ sĩ để quảng bá, nghệ sĩ cần doanh nghiệp để tỏa sáng - họ là cộng sinh, không phải kẻ thù.
Với vụ này, nếu Quyền Linh sai hợp đồng, anh nên chịu trách nhiệm. Nhưng nếu chỉ là hiểu lầm, Hoa Sen cần rộng lượng hơn, đừng vội "đưa nhau ra tòa". Một MC như Quyền Linh, với cái tâm hiếm có, đáng để trân trọng hơn là trừng phạt".
Hy vọng cả hai sẽ tìm được tiếng nói chung, để "tình" và "lý" không còn là hai đường thẳng cắt nhau, mà là hai nhánh sông hòa vào một dòng. Còn bạn, bạn chọn tình hay lý?
Trao đổi với Tuổi Trẻ Cười Online, luật sư Nguyễn Quốc Cường (Đoàn luật sư TP.HCM) nhìn nhận ở góc độ pháp lý về vụ việc giữa Tập đoàn Hoa Sen và nghệ sĩ - MC Quyền Linh như sau:
Mối quan hệ pháp lý giữa Hoa Sen và MC Quyền Linh liên quan đến chương trình Mái ấm gia đình Việt. Ở dự án này, Hoa Sen với tư cách là nhà tài trợ của chương trình và MC Quyền Linh với tư cách là người dẫn chương trình. Nếu như giữa Hoa Sen và MC Quyền Linh có tồn tại những giao dịch dân sự liên quan đến dự án này (thể hiện các quyền và nghĩa vụ của các bên…) thì Hoa Sen có quyền khởi kiện MC Quyền Linh nếu như có đủ căn cứ, cơ sở chứng minh được MC Quyền Linh vi phạm thỏa thuận/giao dịch dân sự trên và áp dụng các chế tài theo thỏa thuận.
Mối quan hệ pháp lý giữa Hoa Sen và MC Quyền Linh liên quan đến chương trình Hành trình ước mơ. Ở dự án này, Hoa Sen không phải là nhà tài trợ của chương trình, tuy nhiên nếu như trong quá trình thực hiện việc dẫn chương trình mà MC Quyền Linh có những hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích của Hoa Sen thì Hoa Sen hoàn toàn có quyền khởi kiện MC Quyền Linh để yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, nếu như Hoa Sen có đủ căn cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình.

Luật sư Nguyễn Quốc Cường (Đoàn luật sư TP.HCM)
Có một số khán giả đặt ra vấn đề là Hoa Sen có được quyền khởi kiện nhà sản xuất chương trình Hành trình ước mơ khi chương trình này sử dụng kịch bản giống với chương trình Mái ấm gia đình Việt hay không?
Để trả lời câu hỏi này thì phải xác định Hoa Sen có phải là chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm, kịch bản của chương trình Mái ấm gia đình Việt và đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo luật sở hữu trí tuệ hiện hành chưa?
Nếu là chủ sở hữu quyền tác giả đối với kịch bản của chương trình trên thì Hoa Sen hoàn toàn có quyền khởi kiện cá nhân/tổ chức sản xuất kịch bản chương trình Hành trình ước mơ vì hành vi xâm phạm bản quyền, có nội dung chương trình gây nhầm lẫn cho người xem, hành vi này gây ra các thiệt hại cho Hoa Sen, đồng thời Hoa Sen sẽ có quyền đòi bồi thường thiệt hại.
Do đó, để xác định được chủ thể có quyền khởi kiện và hành vi khởi kiện cũng như đối tượng bị khởi kiện trong vụ việc này thì cần nghiên cứu thêm tài liệu, hồ sơ để xác định rõ mối quan hệ pháp lý giữa Hoa Sen, MC Quyền Linh và công ty sản xuất 2 chương trình trên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận