
Tara Moore phải chấp hành bản án cấm thi đấu 4 năm vì doping - Ảnh: AFP
Cựu tay vợt số một nước Anh ở nội dung đánh đôi Tara Moore bị đình chỉ thi đấu tạm thời vào tháng 6-2022 do mẫu máu của cô có chứa chất steroid đồng hóa bị cấm là nandrolone và boldenone. Nhưng cô cho biết mình chưa bao giờ cố ý sử dụng doping trong sự nghiệp. Sau đó, Tòa án Độc lập tuyên rằng cô ăn phải thực phẩm bị nhiễm chất cấm trước khi lấy mẫu xét nghiệm.
Thời điểm đó, Tara Moore đã phải dừng thi đấu suốt 19 tháng trước khi được minh oan và trở lại với quần vợt chuyên nghiệp vào tháng 1-2024. Thế nhưng, Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) lại chấp thuận đơn kháng cáo của Cơ quan Liêm chính Quần vợt quốc tế (ITIA) đối với phán quyết "không có lỗi hoặc sơ suất" của tay vợt xứ sở sương mù.
CAS cho biết: "Sau khi xem xét các bằng chứng khoa học và pháp lý, đa số thành viên hội đồng xét xử của CAS cho rằng Tara Moore không thể chứng minh được nồng độ nandrolone trong mẫu thử là phù hợp với việc ăn nhầm thực phẩm bị nhiễm chất cấm. Hội đồng kết luận rằng Moore không chứng minh được mình không cố ý dùng doping. Vì vậy, đơn kháng cáo của ITIA được chấp thuận và phán quyết của Tòa án Độc lập đã bị hủy".
Tara Moore cho biết quãng thời gian nghỉ thi đấu 19 tháng đã khiến cô đánh mất rất nhiều thứ, từ danh tiếng, thứ hạng cho đến kế sinh nhai. Và tay vợt 32 tuổi cũng đệ đơn lên CAS đề nghị bác đơn kháng cáo của ITIA.
Tuy nhiên, phía CAS cho rằng đơn kháng cáo của Tara Moore không được chấp thuận và thời hạn cấm thi đấu 4 năm của cô bắt đầu từ ngày 15-7-2025, nhưng sẽ trừ ra 19 tháng nghỉ thi đấu trước đó. Điều này đồng nghĩa với việc Tara Moore chỉ có thể trở lại thi đấu chuyên nghiệp vào đầu năm 2028.
Sau thời gian dài đấu tranh với cáo buộc doping, Tara Moore hiện đã rớt xuống hạng 197 thế giới ở nội dung đôi nữ và hạng 897 thế giới ở nội dung đơn nữ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận