Sự việc bắt đầu khi loạt video được chia sẻ trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một nam và một nữ "robot" trong trang phục bó sát gắn chi chít ký tự nhị phân 0 và 1. Từ xa, tạo hình này có vẻ "công nghệ cao", nhưng chỉ vài giây sau, người xem lập tức nhận ra đây không thể là sản phẩm của kỹ thuật chế tạo robot tiên tiến.

Hai "robot" hình người xuất hiện tại Triển lãm công nghệ Kish Inox.
"Robot công nghệ cao" cũng... nổi mụn
Theo Oddity Central, dưới lớp đồ hóa trang, gương mặt của "robot" nữ vẫn hiện rõ vết mụn. Cả hai chớp mắt liên tục, thỉnh thoảng thở dồn theo đúng nhịp... phổi người. Các cú xoay đầu, đưa tay đều gượng gạo như đang cố mô phỏng chuyển động cơ khí, khiến toàn bộ màn trình diễn trở nên dễ dàng bị lật tẩy chỉ trong... một nốt nhạc!
Đoạn clip gây sốt nhất là khi "nữ robot", tự xưng Miss Data, giao tiếp với khách tham quan và khẳng định mình "sống trong không gian blockchain", đồng thời mô tả bản thân và "đồng sự nam" là "một tập hợp dữ liệu hoạt động đồng bộ trong chung một mã". Lối "nói chuyện công nghệ" như đọc thuộc lòng này càng khiến cộng đồng mạng bật cười.
Trước làn sóng châm biếm nhắm vào cả sự kiện lẫn ngành robot Iran, chính quyền đã vội lên tiếng thanh minh. Theo trang Zoomit, ông Hossein Afshin, quan chức phụ trách Khoa học – Công nghệ và Kinh tế tri thức của Iran, khẳng định ban tổ chức không hề đặt hàng màn trình diễn này.
Ông nói: "Một doanh nghiệp đã tự ý thực hiện màn quảng cáo bằng cách để người đóng giả robot. Đây hoàn toàn không phải ý tưởng của triển lãm và họ phải chịu trách nhiệm về điều đó".

"Robot" nữ thậm chí bị soi bị... nổi mụn!
Thực tế, việc dùng diễn viên đóng giả robot không phải chưa từng xảy ra. Trung Quốc từng có vài màn trình diễn tương tự, nhưng thường được đầu tư hóa trang tinh vi và chú thích rõ mục đích giải trí. Trường hợp tại Iran lại bị đánh giá là "thảm họa" vì tạo hình sơ sài, kịch bản thiếu logic, khiến một sự kiện giới thiệu công nghệ nghiêm túc vô tình biến thành meme trên mạng xã hội.
Thay vì gây ấn tượng về bước tiến robot hay AI, hai "humanoid giả trân" chỉ làm lộ rõ sự vụng về trong cách làm quảng bá của doanh nghiệp, đồng thời phủ bóng lên những nỗ lực phát triển công nghệ thực sự của Iran. Nhiều người bình luận rằng: "Nếu đây là robot tiên tiến nhất, chắc ngành công nghệ tương lai còn dài để chạy theo…".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận