Ngay sau khi thông tin web phim lậu Rổ Phim ngừng hoạt động lan truyền, nhiều người dùng chia sẻ việc phát hiện một website mới mang tên Thúng Phim. Tên gọi này khiến không ít người đặt nghi vấn liệu đây có phải là "bản sao", hay một màn "lật kèo" của Rổ Phim?
Rổ Phim "trùng sinh" thành Thúng Phim?
Thực tế cho thấy Thúng Phim không hề đóng vai trò là một website xem phim. Trang vẫn truy cập được, nhưng khi người dùng bấm vào các nút dẫn nội dung, hệ thống lại tự động chuyển hướng sang những website cá độ, cờ bạc trực tuyến.
Nói cách khác, thay vì xem phim, người dùng có nguy cơ "xem kèo".

Thúng Phim đưa người dùng đến các website cá độ, cờ bạc trực tuyến khi nhấp vào các nút dẫn liên kết - Ảnh chụp màn hình
Trước đó, người dùng bất ngờ khi truy cập Rổ Phim vào sáng 5-2 và thấy toàn bộ kho nội dung biến mất, thay bằng một thông báo chia tay từ đội ngũ vận hành. Không chỉ website, các ứng dụng trên điện thoại và Smart TV cũng đồng loạt bị vô hiệu hóa. Một "đế chế" phim lậu từng thu hút hàng chục triệu lượt truy cập mỗi tháng chính thức nói lời tạm biệt.
Động thái này diễn ra chỉ ít ngày sau khi nhiều hệ thống xem bóng đá lậu như Xoilac, thapcam… cũng đồng loạt "đóng băng" từ ngày 2-2, làm dấy lên suy đoán về một làn sóng siết chặt các nền tảng vi phạm bản quyền.
Điểm đáng chú ý là trong thông báo chia tay, admin Rổ Phim thừa nhận sự tồn tại của website đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới các dịch vụ bản quyền chính thống, đồng thời cho rằng nền tảng "cần có hành động rõ ràng hơn để thể hiện trách nhiệm".
Thậm chí, phía Rổ Phim còn khuyến nghị người dùng chuyển sang các nền tảng hợp pháp như FPT Play, TV360 và dành lời khen cho chất lượng dịch vụ.

Rổ Phim trước khi đóng cửa là một trong những website chiếu phim lậu đình đám - Ảnh chụp màn hình
Trước khi đóng cửa, Rổ Phim hoạt động mạnh từ năm 2025, nổi tiếng nhờ giao diện mô phỏng Netflix, tốc độ tải nhanh, chất lượng hình ảnh cao và hệ sinh thái đa nền tảng. Đáng nói, website này không chỉ thu lợi từ quảng cáo, trong đó có quảng cáo cờ bạc, mà còn bán các gói hội viên trả phí, bị xem là hình thức trục lợi trên chất xám của nhà sản xuất và đơn vị nắm giữ bản quyền.
Câu chuyện Rổ Phim đóng cửa, Thúng Phim xuất hiện rồi "dẫn đường" sang cá độ cho thấy một thực tế web lậu có thể biến mất, nhưng các biến tướng xung quanh nó vẫn liên tục sinh sôi.
Trong nhiều năm, những nền tảng kiểu này đã góp phần hình thành thói quen "xem chùa", khiến không ít người coi việc sử dụng nội dung vi phạm bản quyền là điều bình thường. Hệ quả là các nhà làm phim, đơn vị phát hành và nền tảng hợp pháp phải gánh chi phí sản xuất ngày càng cao, trong khi doanh thu bị bào mòn.
Việc "khai tử" của Rổ Phim, cùng những lùm xùm xoay quanh Thúng Phim, vì thế nên được xem như một lời nhắc nhở. Xem phim lậu không chỉ là hành vi xấu về mặt ý thức, mà còn là hành vi vi phạm pháp luật.
Trong bối cảnh các nền tảng bản quyền ngày càng đầu tư mạnh về nội dung, công nghệ và giá cả, lựa chọn con đường hợp pháp cũng chính là cách khán giả góp phần bảo vệ và nuôi dưỡng ngành công nghiệp sáng tạo.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận