Theo CBR, công bố mới đây từ Tsutaya - chuỗi nhà sách lớn hàng đầu Nhật Bản với hơn 1.400 cửa hàng trên toàn quốc, danh sách các ấn phẩm bán chạy nhất năm được chia thành ba hạng mục khác nhau.
Ở hạng mục sách không phải truyện bỏ túi, vị trí số 1 thuộc về tập 3 của bộ Big Crisis Picture Book do Noritake Suzuki sáng tác, trong khi Pokécology: An Illustrated Guide to Pokémon Ecology chỉ xếp ngay sau ở vị trí thứ hai.
Đáng chú ý, dù cả hai cuốn sách dẫn đầu đều hướng đến độc giả nhỏ tuổi, Tsutaya không phân loại bảng xếp hạng theo độ tuổi hay thể loại. Điều này cho thấy sức mua thực tế của thị trường, thay vì ưu ái cho một nhóm độc giả nhất định.

Khi Pokémon không còn là top 1
Danh sách 5 cuốn sách bán chạy nhất năm 2025 theo thống kê của Tsutaya gồm: Big Crisis Picture Book tập 3 (Noritake Suzuki), Pokécology: An Illustrated Guide to Pokémon Ecology, Kafune (Akiko Abe), The Bread Thief and the Sweets Prince (Keiko Shibata) và Gain True Freedom: Money University (ấn bản chỉnh sửa) của Ryo - Chủ tịch Liber University.
Việc Pokémon không giành được vị trí cao nhất phần nào phản ánh sức hút ngày càng lớn của Noritake Suzuki trong vai trò tác giả - họa sĩ sách thiếu nhi. Riêng tập 3 của Big Crisis Picture Book, phát hành từ tháng 4-2025, đã góp phần đưa tổng doanh số toàn bộ series lên 2,7 triệu bản tính đến tháng 12-2025.
Mỗi cuốn trong loạt sách này được xây dựng như một cẩm nang giải quyết các rắc rối thường gặp trong đời sống hằng ngày của trẻ em. Riêng tập 3 còn bổ sung hệ thống xếp hạng mức độ "bất cẩn" dẫn đến từng tình huống, giúp phụ huynh dễ dàng truyền đạt những bài học về sự cẩn trọng cho con trẻ.

Trong khi đó, Pokécology: An Illustrated Guide to Pokémon Ecology ra mắt chỉ hai tháng sau đối thủ và gây chú ý nhờ cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt. Cuốn sách áp dụng các nguyên lý sinh học và sinh thái học ngoài đời thực để phân tích thế giới Pokémon, mang đến cho người hâm mộ một góc nhìn mới mẻ về các sinh vật quen thuộc.
Ý tưởng cuốn sách do Yoshinari Yonehara - học giả Đại học Tokyo, chuyên nghiên cứu hành vi và sinh thái động vật, khởi xướng. Bằng cách đối chiếu dữ liệu môi trường sống trong Pokédex với đặc điểm hình thể, kể cả các biến thể vùng miền của Pokémon, nhóm biên soạn đã xây dựng nên hệ thống thông tin được mô tả là "tinh chỉnh dựa trên hiểu biết về các sinh vật trong thế giới thực".

Xét trong bối cảnh xuất bản, thành tích này càng trở nên đáng chú ý khi mảng sách của Pokémon lâu nay chủ yếu xoay quanh loạt manga Pokémon Adventures và các sách hướng dẫn trò chơi điện tử. Những ấn phẩm manga Pokémon hiếm khi góp mặt trong danh sách bán chạy tại Nhật Bản, khiến việc Pokécology đứng thứ hai toàn thị trường năm 2025 trở thành một ngoại lệ đáng kể.
Ở hạng mục manga, Pokémon tiếp tục vắng bóng trong top 5. Các vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về One Piece của Eiichiro Oda, Spy x Family của Tatsuya Endo, The Apothecary Diaries, Frieren: Beyond Journey's End và Kingdom.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận