Mới đây, giới công nghệ chú ý đến g.eN - thiết bị được giới thiệu là robot chăm sóc răng miệng đầu tiên trên thế giới có thể tự động đánh răng cho người dùng. Sản phẩm do các nhà khoa học Nhật Bản phát triển, dựa trên công nghệ của Phòng thí nghiệm robot, Đại học Waseda.

Robot đánh răng... giùm cho con người sở hữu thiết kế nhỏ gọn.
Robot đánh răng giùm cho con người: thực tế hay viển vông?
Nguyên lý hoạt động của g.eN khá đơn giản, thậm chí có phần "lười biếng": người dùng chỉ cần đặt lên miệng một khay ngậm, cắn nhẹ, còn lại mọi việc đã có robot lo. Trong khoảng một phút, hệ thống các đầu bàn chải siêu nhỏ sẽ tự động di chuyển lên - xuống - trái - phải, để làm sạch đồng thời cả hai hàm răng mà không cần người dùng nhúc nhích tay chân.
Theo nhóm phát triển, thiết kế này giúp hạn chế tình trạng chải răng không đều, vốn là một "lỗi kỹ thuật" rất con người.
Nghiên cứu được công bố tại Hội Nha khoa chăm sóc sức khỏe Nhật Bản năm 2022 cho thấy g.eN đạt tỉ lệ mảng bám còn sót lại trung bình 22,4%, đủ tiêu chuẩn "vệ sinh răng miệng tốt", thậm chí ngang hoặc nhỉnh hơn đánh răng truyền thống.
Thiết bị nặng khoảng 220g, sạc bằng cổng USB-C, có nhiều chế độ từ "nhẹ nhàng" đến "chăm sóc đặc biệt", thậm chí có cả chế độ dành cho trẻ em. Hiện g.eN đã có hai bằng sáng chế và đang được gọi vốn cộng đồng, với mức giá ưu đãi khoảng 31.000 yen (hơn 5,1 triệu đồng).
Ban đầu, robot đánh răng này được thiết kế cho người gặp khó khăn vận động, người cao tuổi hoặc bệnh nhân cần hỗ trợ sinh hoạt cá nhân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhóm quan tâm lớn nhất lại là những người không thích... đánh răng bằng tay.
Công nghệ, thêm một lần nữa, được dùng để phục vụ sự lười biếng chính đáng của con người.

Người dùng chỉ cần ngậm chặt thiết bị và chờ đợi trong chốc lát, robot sẽ giúp hai hàm răng trở nên sạch sẽ.
Câu chuyện robot lo vệ sinh cá nhân không dừng lại ở khoang miệng. Trước đó, Nhật Bản đã khiến thế giới chú ý với các hệ thống "máy giặt người", dành cho các đối tượng cao tuổi và khuyết tật.
Các máy tắm thế hệ mới có thể tự động đưa người dùng vào buồng, phun nước ấm, điều chỉnh áp lực, nhiệt độ, thậm chí có cảm biến theo dõi nhịp tim và tình trạng sức khỏe để đảm bảo an toàn. Một số phiên bản còn kết hợp sấy khô, massage nhẹ, giúp người được tắm… thư giãn toàn diện trong trạng thái "nằm yên hưởng thụ".

Thống đốc Yoshimura Yoshifumi của tỉnh Osaka trải nghiệm "máy giặt người" Mirai - Ảnh: SISA COMMUNICATION YOUTUBE
Nhật Bản không giấu tham vọng đưa các thiết bị này vào hệ thống chăm sóc người già, trong bối cảnh dân số già hóa nhanh và thiếu hụt nhân lực điều dưỡng. Robot, vì thế, không chỉ là giải pháp công nghệ mà còn là lời giải cho những yêu cầu rất thực tế.
Khi đặt g.eN cạnh những chiếc máy tắm tự động, người ta dễ nhận ra một xu hướng chung, khi công nghệ đang từng bước thay thế những thao tác cá nhân cơ bản nhất của con người, từ việc đánh răng buổi sáng đến tắm rửa mỗi ngày, mọi thứ đều có thể được "tự động hóa".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận