Nếu bạn nghĩ người rửa bát giỏi nhất thế giới sẽ chẳng thể làm gì hơn ngoài việc rửa thật sạch đĩa thì bạn nên gặp Jensen Huang - CEO của Nvidia, người vẫn luôn là hình mẫu của bất kỳ ai biết được câu chuyện của ông.
Trên hồ sơ Linkedln, ông chỉ vỏn vẹn ghi hai công việc từng làm là "rửa bát thuê" và "giám đốc điều hành Nvidia".

Jensen Huang không ngại khoe việc từng rất giỏi rửa bát - Ảnh: REUTERS
Nhà sáng lập Nvidia tự hào khoe từng rửa bát thuê
Không cần liệt kê dài dòng kinh nghiệm, chức vụ hay bằng cấp, Jensen Huang vẫn khiến cả mạng xã hội lặng người rồi trầm trồ vì màn "tóm tắt cuộc đời" quá đỗi súc tích. Trong phần kinh nghiệm làm việc, công việc đầu tiên của ông là rửa bát, lau dọn, phục vụ tại chuỗi nhà hàng Denny's (1978-1983). Công việc thứ hai? Lập ra Nvidia - công ty chip đồ họa và AI lớn nhất thế giới từ năm 1993 đến nay.
Huang từng thẳng thắn chia sẻ trong một sự kiện tại Đại học Stanford: "Hãy nhớ tôi từng rửa bát thuê. Có lẽ tôi là người rửa bát giỏi nhất ở Denny's. Tôi rửa sạch bong mọi thứ!". Ông thậm chí còn kiêm luôn công việc dọn toilet và hài hước khẳng định mình "đã cọ toilet nhiều hơn tất cả các bạn cộng lại".
Cũng tại Denny's, chàng trai nhút nhát Jensen Huang lần đầu học được cách giao tiếp với người lạ, xử lý tình huống căng thẳng và đứng vững trước những "order bánh kếp" đầy áp lực. Chính nơi đây, giữa tiếng leng keng của dao nĩa và mùi bơ cháy, ông bắt đầu xây dựng những kỹ năng làm nên một nhà lãnh đạo sau này.

Nvidia giờ đã trở thành tập đoàn nghìn tỉ đô đầy tiếng tăm - Ảnh: REUTERS
Từ nhà hàng đến tập đoàn nghìn tỉ đô
Jensen Huang sinh năm 1963 tại Đài Bắc (Đài Loan), từng sống ở Thái Lan rồi di cư sang Mỹ năm 10 tuổi. Tại Mỹ, ông và anh trai được gửi tới nhà họ hàng trước, trong khi bố mẹ vẫn ở lại quê nhà. Cuộc sống bấp bênh thời nhập cư khiến ông phải tự lập từ sớm, từ học hành, thể thao đến... cọ toilet thuê.

Nhà sáng lập Nvidia thích thú ngồi ăn phở bò trên vỉa hè Việt Nam - Ảnh: HAT
Sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện tại Đại học bang Oregon rồi lấy bằng thạc sĩ tại Stanford, ông làm kỹ sư chip tại các công ty như LSI Logic, AMD. Thế nhưng bước ngoặt chỉ đến khi ông cùng hai người bạn thân, Chris Malachowsky và Curtis Priem, thành lập Nvidia vào năm 1993. Cuộc họp đầu tiên của họ, theo lời Huang, diễn ra ngay trong... quán Denny's quen thuộc.
Ban đầu, gia đình ông không mấy ủng hộ. Tuy nhiên, bộ ba này vẫn quyết tâm dấn thân, dù đối mặt nguy cơ phá sản năm 1997 và cả thời điểm vốn hóa tụt xuống dưới 5 tỉ USD năm 2008, họ vẫn kiên trì với tầm nhìn ban đầu.
Khởi đầu với chip đồ họa cho game, Nvidia nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng sang điện toán hiệu năng cao, rồi trở thành cái tên không thể thiếu trong các lĩnh vực như ô tô tự lái, điện toán đám mây, và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Chip GPU của hãng hiện gần như độc quyền trong đào tạo mô hình AI trên toàn cầu.
Cú bùng nổ AI năm 2023 giúp Nvidia lọt vào nhóm những công ty có giá trị lớn nhất thế giới, có lúc vượt cả Apple và Microsoft, chạm mốc vốn hóa hơn 3.300 tỉ USD. Cá nhân Jensen Huang hiện sở hữu khối tài sản khoảng 100 tỉ USD, nằm trong top 15 người giàu nhất hành tinh.
Tuy nhiên, Huang khẳng định: "Tôi vẫn đang học để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi". Có vẻ như tinh thần "rửa sạch từng chiếc bát" vẫn còn nguyên trong cách ông điều hành công ty!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận