Lẩu Thập Cẩm

Người Philippines đua nhau 'đung đưa' vịt vàng trên đầu

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 15:40 | 20/02/2024

Số lượng những chú vịt vàng lắc lư trên đầu của nhiều người Philippines ngày càng nhiều, khiến nó trở thành một trào lưu thú vị, không kém phần hài hước.

Những chú vịt vàng này thực chất là một chiếc kẹp tóc có gắn con vịt cao su trên lò xo. Thời gian qua, rất dễ để bắt gặp những chú vịt vàng "đung đưa" trên bất kỳ chiếc đầu của một người Philippines, từ trẻ con đến thanh thiếu niên hay những người phụ nữ có tuổi.

Nguồn gốc của "cơn sốt" vịt vàng

Theo trang The Straits Times, các phương tiện truyền thông địa phương cho biết "mốt" này xuất hiện sau một sự kiện cosplay vào giữa năm 2023 tại thành phố Baguio, cách thủ đô Manila khoảng 200km.

Vịt vàng "xâm chiếm" Philippines.

Vịt vàng "xâm chiếm" Philippines.

Câu khẩu hiệu "May bibe na ba lahat?" (Mọi người đã có vịt chưa?) trở thành "xu hướng" trên mạng xã hội. Các loại phụ kiện có gắn thêm những chú vịt vàng bất ngờ bán đắt như tôm tươi.

Ông Jaja de Guzman nói với ABS-CBN News: "Bạn có thể sẽ cảm thấy lạc lõng nếu không đeo nó".

Cô Timmy de Quiros khẳng định: "Nó nảy lên dễ thương lắm". Thậm chí, không ít phụ nữ trung niên cũng cho rằng, những chú vịt vàng "đung đưa" trên đầu sẽ giúp bản thân trông trẻ hơn.

Những chiếc kẹp tóc này hiện đang được bán với giá 100 peso (khoảng 140.000 đồng) cho ba chiếc. Trên các nền tảng mua sắm trực tuyến, giá sẽ rẻ hơn nhiều, khi có giá khoảng 65 peso (chưa tới 100.000 đồng) cho 5 chiếc kẹp tóc.

Những chú vịt vàng có thể xuất hiện ở bất kỳ "chiếc đầu" nào ở Philippines vào thời điểm này.

Chỉ là một "mốt" nhất thời vô hại

Tiến sĩ Jimmuel Naval của Đại học Philippines đã nhận định trào lưu này "không có ý nghĩa sâu sắc" trên một chương trình phát thanh. Ông nói thêm: "Mọi người chỉ đang chạy theo xu hướng. Chẳng ai muốn bị bỏ lại phía sau cả, không chỉ với đồ ăn mà cả phụ kiện tóc".

Một vài cư dân mạng nhớ lại từng có một trào lưu liên quan đến chiếc kẹp tóc khởi nguồn từ Trung Quốc. Khi đó, những chiếc kẹp tóc có hình mầm, cỏ hay hoa trở thành xu hướng được nhiều cô gái tìm mua.

Người Philippines đua nhau 'đung đưa' vịt vàng trên đầu- Ảnh 2.'Lễ hội khỏa thân' Sominsai hơn 1.000 năm tuổi tổ chức lần cuối Gấu Teddy Gấu Teddy 'siêu to khổng lồ' bắt tội phạm ma túy ngày Valentine Gọi cảnh sát 399 lần vì Gọi cảnh sát 399 lần vì 'quá cô đơn'
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm