Từng là ca sĩ chuyên nghiệp, Xiaoli (28 tuổi, sống tại Chiết Giang, Trung Quốc) bắt đầu gặp vấn đề về cổ họng trong hai năm trở lại đây. Cô thường xuyên cảm thấy vướng ở họng, kèm theo cảm giác nóng rát, trào ngược. Theo thời gian, giọng hát của Xiaoli dần trở nên khàn đặc và cuối cùng mất tiếng hoàn toàn.
Khi đi khám, các bác sĩ xác định cô mắc chứng trào ngược họng thanh quản, nguyên nhân chính đến từ việc tiêu thụ quá nhiều trà sữa, vốn là loại thức uống cô yêu thích và dùng đều đặn 3-4 ly mỗi ngày.

Uống quá nhiều trà sữa sẽ gây hại cho sức khỏe.
Trà sữa: nhiều tác hại ai có ngờ?!
Theo lời bác sĩ, đồ uống có lượng đường cao như trà sữa sẽ kích thích dạ dày tiết ra nhiều axit hơn. Khi lượng axit vượt ngưỡng cơ thể có thể kiểm soát, chúng trào ngược lên thực quản, gây nên tình trạng ợ nóng, cảm giác vướng họng hoặc nuốt khó. Bên cạnh đó, trà sữa không chỉ nhiều đường mà còn chứa caffeine, chất có thể làm giãn cơ vòng thực quản dưới, khiến hiện tượng trào ngược diễn ra dễ dàng hơn. Về lâu dài, các yếu tố này góp phần làm tổn thương niêm mạc họng và dây thanh âm.
Các chuyên gia cho biết số người gặp tình trạng trào ngược dạ dày - thực quản đang gia tăng đáng kể trong thời gian gần đây, chủ yếu liên quan đến chế độ ăn uống thiếu lành mạnh và áp lực từ cuộc sống hiện đại. Nếu không điều trị, tình trạng này có thể gây biến chứng nghiêm trọng như bạch sản thanh quản, một dạng tổn thương có thể dẫn đến ung thư.
Ngoài ảnh hưởng đến giọng nói, tiêu thụ quá nhiều trà sữa còn kéo theo hàng loạt hệ lụy sức khỏe khác như: lão hóa da nhanh, nổi mụn, sâu răng, rối loạn giấc ngủ, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường và gout.
Các bác sĩ khuyến nghị nên hạn chế đồ uống và thực phẩm chứa nhiều đường, dầu mỡ hoặc cay nóng. Với trà sữa, nếu muốn thưởng thức, người dùng chỉ nên uống ở mức vừa phải, không quá một ly mỗi ngày, đồng thời nên chọn loại ít đường hoặc không đường để giảm thiểu rủi ro.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận