
Cầu thủ nhập tịch của Malaysia trong trận gặp Việt Nam - Ảnh: FAM
FIFA đã ra quyết định trừng phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vì gian lận nguồn gốc 7 cầu thủ nhập tịch trong trận thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 tại Kuala Lumpur hồi tháng 6-2025.
Đáp lại, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cho biết sẽ kháng cáo quyết định của FIFA. Trong thông cáo báo chí, FAM viết: "FAM xác nhận đã nhận được quyết định chính thức từ FIFA liên quan đến vụ việc các cầu thủ nhập tịch theo diện có gốc gác, dòng dõi.
FAM đã quản lý toàn bộ tài liệu và thủ tục liên quan một cách minh bạch, theo đúng các hướng dẫn được quy định. Thậm chí, trước đây FIFA cũng đã xem xét tính hợp lệ của các cầu thủ này và ban hành xác nhận chính thức rằng họ đủ điều kiện để thi đấu cho Malaysia.
Liên quan đến quyết định hiện tại, FAM sẽ tiến hành kháng cáo và sử dụng tất cả các kênh cũng như thủ tục pháp lý sẵn có nhằm đảm bảo quyền lợi của các cầu thủ cũng như đội tuyển quốc gia Malaysia luôn được bảo vệ. FAM luôn cam kết hành động kiên quyết, tuân thủ quy định quốc tế, đồng thời bảo vệ tính liêm chính của bóng đá quốc gia".
Người hâm mộ Malaysia mất niềm tin
Tuy nhiên, điều đó chưa đủ làm dịu bức xúc của người hâm mộ Malaysia vốn đang ngày càng tăng cao. Khắp các diễn đàn trực tuyến, từ X (Twitter) đến Facebook, ngập tràn sự phẫn nộ. Hai hashtag #FAMMustAnswer và #LetMalaysiansPlay nhanh chóng lan truyền, phản ánh sức nóng chưa từng có.
Một cổ động viên viết đầy giận dữ: "Nhập tịch thì không sao nếu làm đúng, nhưng dùng giấy tờ giả thì đó là gian lận". Người khác thì nhấn mạnh vào hậu quả kinh tế: "Phạt 350.000 franc Thụy Sĩ và lệnh cấm... FAM sẽ giải thích mớ hỗn loạn này thế nào?".
Sự việc khởi nguồn từ việc Ủy ban Kỷ luật FIFA xác định FAM cùng 7 cầu thủ nhập tịch đã vi phạm Điều 22 (giả mạo giấy tờ). Sự việc gắn với trận đấu ngày 10-6 tại sân Bukit Jalil, khi mà tuyển Malaysia với rất nhiều cầu thủ nhập tịch đã thắng Việt Nam 4-0.
7 cầu thủ nhập tịch bị cho là đã gian lận nguồn gốc của Malaysia gồm: Facundo Tomas Garces, Imanol Javier Machuca, Rodrigo Julian Holgado (Argentina), Jon Irazabal Iraurgui, Gabriel Felipe Arrocha (Tây Ban Nha), Hector Alejandro Hevel Serrano (Hà Lan) và Joao Vitor Brandao Figueiredo (Brazil).
Theo quyết định, FAM phải nộp phạt 350.000 Franc Thụy Sĩ. 7 cầu thủ bị kết luận sử dụng giấy tờ giả đều phải nhận mức phạt 2.000 Franc Thụy Sĩ mỗi người cùng án cấm thi đấu 12 tháng trên toàn cầu. Đồng thời, vụ việc còn được chuyển lên FIFA Football Tribunal để xem xét thêm về tính hợp lệ, đồng nghĩa án phạt chưa dừng lại ở đây.
Điều khiến dư luận Malaysia phẫn nộ không chỉ là số tiền phạt lớn mà còn là cách FAM xử lý vụ việc. Nhiều ý kiến cho rằng FAM đã quá nóng vội trong chính sách nhập tịch, tìm kiếm thành tích ngắn hạn thay vì đầu tư bài bản vào đào tạo trẻ. Trên các diễn đàn, không ít bình luận cáo buộc FAM "chọn con đường tắt".
Các nhà bình luận thể Malaysia cũng lên tiếng cảnh báo. Họ nhấn mạnh rằng scandal này không chỉ làm "mất điểm" trong mắt người hâm mộ mà còn gây ra hệ lụy lâu dài về uy tín và hình ảnh bóng đá Malaysia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận