Ảnh báo chí thế giới 2003 tại Hà Nội

BÙI THÀNH 15/12/2003 00:12 GMT+7

TTCN - Triển lãm các tác phẩm đoạt Giải ảnh báo chí thế giới năm 2003 của Tổ chức Nhiếp ảnh báo chí thế giới (WPP - World Press Photo) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 1 đến 10-12-2003.Như một truyền thống, hầu hết tác phẩm là ảnh đen trắng và các tay máy bậc thầy đã phản ánh rất thành công những nỗi kinh hoàng cùng những bất hạnh trong một thế giới chưa hoàn hảo, khiến cho toàn cảnh thế giới gần như chỉ gồm toàn màu xám.

Theo lời giới thiệu của chủ tịch ban giám khảo Shahidul Alam, cuộc thi nhằm tôn vinh sự dũng cảm của những phóng viên đã tác nghiệp trong bối cảnh đầy sức ép, thậm chí hiểm nguy. Tuy nhiên, các bức ảnh được chụp vội vã trong những tình huống cực kỳ khắc nghiệt vẫn phải đạt tiêu chí về chất lượng và phải nêu bật được một sự kiện thời sự có tầm quan trọng của thế giới.

Phóng to
Giải 1, thể loại “Khoa học và công nghệ” (tác giả Matias Costa, Tây Ban Nha): Một bé sơ sinh thiếu tháng (mới chỉ được sáu tháng) đang được chăm sóc trong lồng ấp một bệnh viện ở Madrid, Tây Ban Nha Giải 1, thể loại thể thao (tác giả Tomasz Gudzowaty và Robert Boguslawski, Ba Lan): Luyện tập võ cổ truyền tại một ngôi chùa ở Hải Nam, Trung Quốc

Phóng to
Giải 3, thể loại “Khoa học và công nghệ” (tác giả Qi Xiaodong, Trung Quốc): Châm cứu để giảm cân
Giải 1, thể loại “thông tin chung” (phóng sự ảnh của tác giả Jan Dago, Đan Mạch): Nội chiến tại Sierra Leone. Quân nổi dậy xếp hàng chuyển giao vũ khí, đạn dược cho lực lượng hòa bình Liên Hiệp Quốc

Phóng to
Giải thưởng Ảnh báo chí thế giới 2003 (tác giả Eric Grigorian, Mỹ gôc Iran): Cậu bé ôm chặt cái quần dài của cha và ngồi bên cái huyệt mà những người dân sống sót của làng Qazin, Iraq sau trận động đất đã đào để chuẩn bị chôn cha em.
Giải 3, thể loại “Thiên nhiên và môi trường” (tác giả Nick Moir, Úc): Trực thăng cứu hỏa đang “dội bom” nước để chữa cháy trong một vụ hỏa hoạn gần Sydney

Phóng to
Giải 3, thể loại “chân dung” (tác giả Kristien Ashburn, Mỹ): Một nạn nhân vô tội của AIDS. Vùng châu Phi Hạ Sahara có 29,4 triệu nạn nhân của AIDS. Zimbabwe là nước có tỉ lệ nhiễm cao nhất với 33,7% người trong độ tuổi trưởng thành

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận