Điểm chung của các "tác phẩm" này khá đơn giản, là một miếng nuggets được dùng làm thân, vài cọng khoai tây chiên cắm vào làm chân và cổ, thêm chút tương cà chấm phá thành mắt. Thế là từ một phần ăn nhanh, người ta có ngay một "bé khủng long" trông hơi ngơ ngác nhưng lại rất biết cách… câu view.

Những chú khủng long làm bằng khoai tây, nuggets...
Gà rán, khoai tây, nuggets thành "đồ chơi"
Điều thú vị là trào lưu này không bị giới hạn bởi một thương hiệu cụ thể. Dù nhiều hình ảnh lan truyền gắn với McDonald's, nhưng thực tế bất kỳ suất gà rán, nuggets hay khoai tây chiên nào cũng có thể trở thành "nguyên liệu sáng tác". Chỉ cần đủ trí tưởng tượng và… một chút kiên nhẫn cắm khoai cho đứng vững.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận yếu tố truyền thông phía sau. Trong bối cảnh các thương hiệu đồ ăn nhanh liên tục tìm cách "biến món ăn thành nội dung", những hình ảnh kiểu này rất dễ trở thành một phần của chiến dịch lan tỏa tự nhiên.
Không cần quảng cáo trực diện, chỉ cần người dùng tự nguyện biến sản phẩm thành "nhân vật", quay video, chụp ảnh và chia sẻ, hiệu ứng nhận diện đã tự lan rộng.
Nói cách khác, thay vì hỏi "ăn gì hôm nay?", nhiều người đang chuyển sang hỏi "hôm nay dựng con gì?". Nuggets không còn đơn thuần để ăn, mà còn là đạo cụ sáng tạo nội dung, một vai trò nghe có vẻ lạ, nhưng lại rất hợp thời.
Một đoạn video hướng dẫn làm khủng long bằng khoai tây chiên.
Đằng sau sự hài hước đó là một đặc điểm quen thuộc của mạng xã hội. Những thứ càng đơn giản, càng dễ bắt chước thì càng dễ lan. Không cần kỹ năng nấu nướng, không cần dụng cụ phức tạp, ai cũng có thể tham gia. Và khi hàng nghìn "bé khủng long bằng khoai tây" xuất hiện cùng lúc, một trào lưu nhỏ cũng đủ tạo thành làn sóng.
Còn lại một câu hỏi mang tính thực tế hơn: sau khi tạo hình xong, liệu người ta có nỡ… ăn không? Hay lại chụp ảnh xong rồi để "khủng long tuyệt chủng" thêm lần nữa trong bụng?
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận