Những ngày qua, đề xuất "Học thêm dù tự nguyện cũng không được thu tiền" gặp nhiều phản ứng trái chiều.
Đứt gãy dạy thêm - học thêm... nếu không thu tiền? - Tranh: Hà Huy Chương
Có ý kiến cho rằng chúng ta đang can thiệp quá sâu và không cần thiết vào vấn đề dạy thêm - học thêm của thầy cô và học trò (với phụ huynh là người giám hộ).
Nếu học trò/phụ huynh là một bên có nhu cầu học mà thầy cô có thể đáp ứng nhu cầu đó thì mối quan hệ hợp tác/đối tác này nên được ủng hộ để tiến hành.
Ý kiến khác lại cho rằng nên cấm tuyệt đối dạy thêm - học thêm vì áp lực cho học sinh và dễ nảy sinh tiêu cực. Giáo viên có thể sẽ "ém bài" để dạy ở lớp học thêm.
Giáo viên "ém bài"? - Tranh biếm họa của NOP
Trong khi đó, nhiều thầy cô quyết định dạy thêm không thu tiền học sinh. Chẳng hạn các giáo viên tại Trường THPT Trần Hưng Đạo (Đắk Lắk) tự nguyện dạy thêm miễn phí trong học kỳ 2, để hỗ trợ học sinh ôn thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học.
Hiện tại câu chuyện dạy thêm - học thêm vẫn đang thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận