Trên mạng xã hội, những bức ảnh mang màu sắc hoài cổ, kiểu tóc và trang phục đậm chất "thập niên 80" đang trở thành một trào lưu được nhiều người tham gia. Chỉ cần tải ảnh chân dung lên ứng dụng AI, người dùng có thể nhanh chóng có một phiên bản "xuyên không" của chính mình.
Tuy nhiên, kênh Thông tin Chính phủ mới đây phát cảnh báo về nguy cơ lộ, lọt dữ liệu cá nhân từ trào lưu này, đặc biệt khi người dùng đưa ảnh khuôn mặt lên những ứng dụng AI không rõ nguồn gốc.

Đu trend ảnh "thập niên 80": mất nhiều hơn được.
Đu trend ảnh 'thập niên 80': coi chừng... 'mất mặt'
Theo cảnh báo, ảnh chân dung tải lên các ứng dụng AI có thể chứa dữ liệu khuôn mặt, trong đó có những thông tin mang tính sinh trắc học. Người dùng có thể vô tình cung cấp dữ liệu này cho bên thứ ba mà không biết rõ ảnh được thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng như thế nào.
Đáng chú ý, rủi ro không chỉ nằm ở khuôn mặt. Một bức ảnh tưởng như bình thường còn có thể lọt vào các dữ liệu từ căn cước công dân, ngày sinh, địa chỉ, nơi làm việc, trường học hoặc biển số xe.
Những dữ liệu này, nếu rơi vào tay đối tượng xấu, có thể bị lợi dụng cho nhiều mục đích khác nhau, trong đó có nguy cơ tạo ảnh hoặc video giả mạo phục vụ lừa đảo.
Nói cách khác, người dùng có thể chỉ định "cho tôi một tấm ảnh phong cách thập niên 80", nhưng ứng dụng nhận được có thể nhiều hơn một tấm ảnh.
Cảnh báo nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Một số người cho biết họ vốn không hào hứng với các trào lưu ghép mặt nên lần này lại thấy... mình "nhu nhu" (có thể hiểu là "ngu ngu") cũng có cái lợi.
Một số người khác bày tỏ lo ngại rằng ảnh tải lên các phần mềm chỉnh sửa có thể bị thu thập thông tin và sử dụng để dựng hình ảnh, video giả mạo.
Bên cạnh đó, cũng có không ít bình luận mang tâm thế khá... bình thản trước cảnh báo. Có người cho rằng cứ mỗi lần xuất hiện một trào lưu ghép mặt lại có cảnh báo về thông tin cá nhân, nhưng người dùng vẫn tiếp tục tham gia.
Có người thậm chí nhận xét rằng đến bản thân còn khó nhận ra mình sau khi chụp ảnh qua ứng dụng thì việc người khác sử dụng hình ảnh đó cũng là điều chẳng đáng lo.
Thực tế, cơ quan công an khuyến cáo người dân không tùy tiện cung cấp ảnh chân dung, dữ liệu khuôn mặt cho các ứng dụng AI không rõ nguồn gốc. Trước khi cài đặt hoặc sử dụng, người dùng nên kiểm tra quyền truy cập, đọc kỹ điều khoản và chính sách bảo mật, đồng thời ưu tiên các nền tảng uy tín.
Đặc biệt, không nên đưa giấy tờ tùy thân, hình ảnh riêng tư hoặc thông tin nhạy cảm vào các ứng dụng chỉ để chạy theo một trào lưu trên mạng xã hội.
Một tấm ảnh "thập niên 80" có thể chỉ tồn tại trên mạng vài phút, nhưng dữ liệu phía sau nó thì chưa chắc biến mất nhanh như vậy.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận