Ngày 27-3, truyền thông Trung Quốc đưa tin về một sự việc gây xôn xao tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Trường Xuân (tỉnh Cát Lâm). Theo đó, một người đàn ông đi cùng vợ bầu tới khám thai đã mất kiểm soát cảm xúc khi biết bác sĩ thực hiện siêu âm là nam giới.
Cụ thể, khi hay tin người tiếp nhận khám là bác sĩ nam, người chồng lập tức kích động, lớn tiếng giữa sảnh bệnh viện: "Người ta nhìn rồi, không sống với nhau nữa, mai ly hôn!". Mặc xung quanh khuyên can anh quá "nhỏ nhen", người đàn ông này đáp lại: "Tôi buộc phải nhỏ nhen".
Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông còn bất ngờ lao về phía trước và đập đầu vào tường. Nhân viên y tế phải mang bình oxy tới hỗ trợ, song sau khi va chạm, anh vẫn tiếp tục có những phát ngôn quá khích như: "Hôm nay tôi phải chết ở bệnh viện này". Các bác sĩ và điều dưỡng sau đó đã kịp thời trấn an tình hình.

Anh chồng một mực đòi sống chết tại bệnh viện khi biết bác sĩ nam khám cho vợ mình.
Bác sĩ nam khám cho thai phụ: nhiều người tranh cãi
Phóng viên liên hệ với Bệnh viện Phụ sản Trường Xuân để xác minh. Đại diện bệnh viện cho biết đây không phải là tranh chấp y khoa. Thai phụ đã hoàn tất quá trình thăm khám và được bệnh viện trấn an tinh thần trước khi cùng gia đình rời đi. Do liên quan đến quyền riêng tư của bệnh nhân, phía bệnh viện không cung cấp thêm thông tin cá nhân.
Một nhân viên tại Trung tâm Chẩn đoán trước sinh của bệnh viện cho biết khoa có cả bác sĩ nam lẫn nữ, trong đó bác sĩ nữ chiếm số lượng nhiều hơn. Nếu gia đình cảm thấy không thuận tiện, có thể lựa chọn bác sĩ nữ ngay từ khâu đăng ký khám.
Sự việc nhanh chóng làm dậy sóng mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều bác sĩ đã lên tiếng. Một bác sĩ bình luận: "Chỉ vì bác sĩ nam siêu âm mà đã đòi ly hôn? Vậy sau này sinh thường hay mổ lấy thai thì sao? Từ bác sĩ phẫu thuật, gây mê đến điều dưỡng đều phải là nữ hết sao? Như vậy có phần cực đoan".
Một ý kiến khác cho rằng người đàn ông nên cân nhắc thăm khám tâm lý nếu cảm xúc dễ bùng phát đến vậy.

Anh chồng được khuyên nên "đi khám tâm lý" khi có hành động quá khích xảy ra tại bệnh viện.
Trên mạng xã hội, đa số ý kiến cho rằng trong môi trường y tế, bác sĩ trước hết là người chữa bệnh, không nên bị nhìn nhận qua lăng kính giới tính. Một số người chia sẻ trải nghiệm từng được bác sĩ khác giới khám thai, mổ lấy thai hay thực hiện các thủ thuật và cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là chuyên môn.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng bệnh viện nên tạo điều kiện linh hoạt hơn cho bệnh nhân lựa chọn bác sĩ theo nhu cầu cá nhân để tránh những tình huống nhạy cảm.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận