Showbiz muôn màu

Câu thoại chê nghề bán hàng online của NSND Lê Khanh bị chỉ trích

JOY

Đăng lúc 19:48 | 05/06/2023

Phim 'Nơi giấc mơ tìm về' và câu thoại của NSND Lê Khanh đang trở thành tâm điểm nhận ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Bộ phim Nơi giấc mơ tìm về phát sóng trên khung giờ vàng VTV các ngày trong tuần đang thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả. Hiện phim đã phát sóng đến tập 9 và câu chuyện mâu thuẫn thế hệ giữa bà nội (NSND Lê Khanh) và cháu trai cưng Gia An (Lãnh Thanh) đã đi đến cao trào. 

Câu thoại chê nghề bán hàng online của NSND Lê Khanh bị chỉ trích - Ảnh 1.

Phim về mối quan hệ của bà nội và cháu trai công tử trong Nơi giấc mơ tìm về

Câu thoại của NSND Lê Khanh nhận chỉ trích

Chuyện phim Nơi giấc mơ tìm về kể về Gia An (Lãnh Thanh), một công tử nhà giàu được chiều chuộng đang tìm mọi cách né trách nhiệm gánh vác sự nghiệp kinh doanh của gia đình để theo đuổi định hướng riêng. 

Gia An nhiều lần cãi lý với bà nội rằng cách kinh doanh của công ty đã lỗi thời và online mới là xu hướng của hiện tại. 

Đáp lại lý lẽ của cháu nội, bà Lan cứng rắn đưa ra phản hồi: "Bà rất ghét cái trò cứ thò chân xuống gầm bàn không lao động gì, mất một chút nước bọt kiếm bộn tiền. Bà nói thật đấy. Cháu bỏ kinh doanh online đi, nó không bền đâu".

Đoạn hội thoại giữa bà Lan và Gia An diễn ra trong tập 2 nhưng từ đó đến nay, câu nói này trong phim liên tiếp được cư dân mạng chia sẻ lại với nhiều tranh luận. 

Đặc biệt, trên các hội nhóm bán hàng online, câu thoại của NSND Lê Khanh liên tục được repost với những lời lẽ châm biếm.

Câu thoại chê nghề bán hàng online của NSND Lê Khanh bị chỉ trích - Ảnh 3.

Câu thoại chê kinh doanh online của nhân vật do NSND Lê Khanh thể hiện gây tranh cãi

Phần lớn bình luận đều cho rằng chủ đề phim đang đi sau thời đại, giáo điều và chỉ ứng với tình huống của cháu bà Lan trên phim thôi. Ở đời thực có rất nhiều người bán hàng online thành công, làm trụ cột kinh tế...

Dường như câu thoại của NSND Lê Khanh chỉ là mở đầu cho loạt mâu thuẫn, kịch tính được đẩy lên cao ở phía sau. Trong đó nhân vật trung tâm là Gia An sẽ mâu thuẫn với bà nội, cô trợ lý Phương (Việt Hoa đảm nhận) hiện đang có chiều hướng gay gắt.

Câu thoại chê nghề bán hàng online của NSND Lê Khanh bị chỉ trích - Ảnh 4.

Lãnh Thanh bị nhận xét không hợp vai, không ra dáng công tử

Câu thoại chê nghề bán hàng online của NSND Lê Khanh bị chỉ trích - Ảnh 5.

Việt Hoa quá gồng khi thể hiện vai Phương

Bên cạnh việc chọn chủ đề, lời thoại bị cho không còn phù hợp, phim Nơi giấc mơ tìm về còn bị phản ứng khi diễn xuất của dàn diễn viên được cho là có thực lực lại khá nhạt nhẽo, không có điểm nhấn. 

Từ nhân vật bà Lan do NSND Lê Khanh thể hiện bị cho là quá gồng, gương mặt cứng đơ, mái tóc giả trân, vai Gia An của Lãnh Thanh thể hiện bị đánh giá không hợp. Nam diễn viên được cho có ngoại hình quá già so với nhân vật, không thể hiện nét công tử nhà giàu, sành điệu. 

Riêng vai Phương của Việt Hoa còn khiến người xem phải lắc đầu ngao ngán vì thất vọng. Nhân vật Phương được xem là màu sắc khác biệt trong kho tàng vai diễn của Việt Hoa. Qua cách thể hiện, Việt Hoa cho khán giả thấy dường như cô chưa thể truyền tải đúng tính cách của Phương, chưa hiểu để nhập vai trọn vẹn mà diễn như trả bài. 

Câu thoại chấn động của Ngọc Trinh trong Câu thoại chấn động của Ngọc Trinh trong 'Chị chị em em 2' Loạt câu thoại gây Loạt câu thoại gây 'hoang mang' khi xem Hương vị tình thân phần 2 Song Luân từng bị đạo diễn chửi xối xả vì từ sáng đến trưa không xong một câu thoạiSong Luân từng bị đạo diễn chửi xối xả vì từ sáng đến trưa không xong một câu thoại


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU