
Sương SelectaDNA có thể 'đánh dấu' cổ động viên quá khích - Ảnh: Selectadna
Từ trận đấu giữa Crewe Alexandra và Accrington Stanley tại League Two ngày 9-8, cảnh sát khu vực Cheshire sẽ bắt đầu triển khai công nghệ sương SelectaDNA để 'đánh dấu' các cổ động viên quá khích. Chất này chỉ hiện dưới đèn UV và có thể bám lâu trên da hoặc quần áo, giúp phục vụ điều tra sau trận.
Loại sương này khi được phun ra sẽ để lại dấu vết có mã định danh riêng, chỉ hiển thị dưới ánh sáng tia cực tím (UV). Nó có thể tồn tại trên da hoặc quần áo trong nhiều tuần, thậm chí vài tháng.
Nhờ đặc tính đó, cảnh sát có thể xác định người vi phạm ngay cả khi sự việc đã trôi qua nhiều ngày. Theo lực lượng chức năng, loại sương này hoàn toàn không độc hại và không gây ảnh hưởng đến cơ thể hay làm hỏng trang phục.
Việc triển khai sương SelectaDNA diễn ra sau khi công nghệ này được thử nghiệm thành công trong trận đấu giữa Crewe Alexandra và Port Vale hồi tháng 3-2025. Khi đó, cảnh sát đã ghi nhận kết quả tích cực trong việc kiểm soát đám đông và xác định các đối tượng gây rối.
Công nghệ sương SelectaDNA là một phần trong chiến dịch "Operation Shield" đang được triển khai tại nhiều địa phương ở Anh. Mục tiêu của chương trình là tăng cường kiểm soát trật tự công cộng, phòng chống trộm cắp và bạo lực.
Tình trạng cổ động viên quá khích đang có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt ở các giải đấu hạng thấp như League Two. Theo thống kê của cảnh sát, số vụ vi phạm liên quan đến cổ động viên tại các sân bóng ở Anh và Xứ Wales đã tăng 18% trong mùa giải trước.
Việc sử dụng sương SelectaDNA được kỳ vọng sẽ giúp cảnh sát truy tìm và xử lý người vi phạm một cách hiệu quả hơn, đồng thời tạo hiệu ứng răn đe ngay tại sân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận