Lẩu Thập Cẩm

Cả họ góp tiền xây chung cư 15 tầng cho 100 người sinh sống

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 16:00 | 02/02/2026

Thay vì chia nhỏ đất tổ tiên, hơn 20 hộ trong dòng họ Zhu tại Trung Quốc đã chọn một cách làm khác, khi cùng hợp đất, góp tiền xây chung một tòa nhà 15 tầng, tạo thành nơi ở tập trung cho bốn thế hệ cùng sinh sống.

Ý tưởng xây chung cư cho cả họ cùng sinh sống bắt nguồn từ ông Zhu, 70 tuổi, người sống tại thôn Zhuyuan (thị trấn Huqiu, thành phố Tuyền Châu). Theo ông, vào khoảng năm 2016, khi đại gia đình ngày càng đông, những ngôi nhà cũ trở nên chật chội, trẻ con phải nằm bò ra bàn ăn để làm bài tập, ông cùng họ hàng bắt đầu bàn bạc tìm giải pháp lâu dài cho chuyện chỗ ở.

Thay vì xin cấp nhiều thửa đất nền nhỏ lẻ, dòng họ Zhu đề xuất với chính quyền địa phương cho phép hợp nhất diện tích đất để xây dựng một tòa nhà cao tầng khép kín. 

Thời điểm đó, các quy định quản lý đất đai tại địa phương vẫn cho phép nhiều hộ dân liên kết dùng chung đất nền xây nhà cao tầng. Sau khi được chấp thuận, hơn 20 gia đình cùng nhau dồn vốn để thực hiện công trình vào năm 2016.

chung cư - Ảnh 1.

Tòa chung cư 15 tầng nổi bật giữa khung cảnh thôn quê Trung Quốc.

Tòa chung cư của cả dòng họ là "hàng hiếm"

Sau vài năm, tòa nhà hoàn thiện và nổi bật giữa làng với quy mô như một chung cư thu nhỏ. Công trình gồm 15 tầng nổi, hai tầng hầm, được xây trên khu đất rộng hơn 400m², mặt tiền khắc dòng chữ "Đại Kim Lâu". Theo trang 163, tòa nhà hiện đáp ứng không gian sinh hoạt cho hơn 100 thành viên thuộc bốn thế hệ trong dòng họ.

Bên trong, tòa nhà được trang bị thang máy hiện đại. Hai tầng hầm dùng làm nơi đỗ ô tô và xe máy điện. Tầng một, ban đầu dự kiến làm siêu thị, hiện được tận dụng làm kho chứa thực phẩm chung và khu vui chơi an toàn cho trẻ nhỏ. 

Từ tầng 2 đến tầng 12 là 22 căn hộ khép kín, mỗi căn thuộc về một hộ gia đình nhỏ. Ban công các tầng đủ rộng để phơi cùng lúc nhiều chăn màn.

Không có ban quản lý hay phí dịch vụ như các chung cư thương mại, việc vận hành tòa nhà dựa trên sự tự giác và thỏa thuận nội bộ. Các chi phí chung, từ điện nước đến bảo trì thang máy, đều được các gia đình bàn bạc và chia sẻ công bằng.

Dù phần lớn người trẻ trong họ đi làm ăn xa tại các thành phố lớn, tòa nhà vẫn duy trì nhịp sống thường xuyên với khoảng 30 người, chủ yếu là người già và trẻ nhỏ. Những dịp lễ Tết, khi con cháu kéo vali trở về đông đủ, tòa nhà trở nên nhộn nhịp, hành lang ngập mùi thức ăn và tiếng cười nói.

Chính quyền thị trấn Huqiu xác nhận công trình được xây dựng trong giai đoạn các quy định còn tương đối "mở". 

Hiện nay, với việc quy hoạch và xây dựng được siết chặt hơn, những mô hình tương tự gần như không thể được cấp phép mới. Theo quy định ban hành từ tháng 4-2023 của huyện An Khê, nhà ở nông thôn tự xây không được vượt quá ba tầng và chiều cao tối đa 15,5m. Điều này khiến tòa chung cư của dòng họ Zhu trở thành "hàng hiếm".

Khi hình ảnh tòa nhà lan truyền trên mạng xã hội, xuất hiện ý kiến cho rằng gia đình ông Zhu đang "khoe của". Ông thẳng thắn bác bỏ. Con trai ông từng đề xuất cải tạo tòa nhà thành homestay để kinh doanh du lịch nhưng ông không đồng ý.

Với ông Zhu, giá trị lớn nhất của công trình không nằm ở bê tông cốt thép, mà ở sự gắn kết của cả gia tộc. Tòa nhà là nơi để con cháu dù đi đâu cũng nhớ về cội nguồn, và luôn có một mái nhà chung để trở về.

Cả họ góp tiền xây chung cư 15 tầng cho 100 người sinh sống - Ảnh 2.'Sư tử thiếu ngủ' giật spotlight lễ hội đèn lồng mùa xuân Cả họ góp tiền xây chung cư 15 tầng cho 100 người sinh sống - Ảnh 3.Người phụ nữ sau sinh 'mọc' thêm bầu ngực thứ ba ở nách Cả họ góp tiền xây chung cư 15 tầng cho 100 người sinh sống - Ảnh 4.'Siêu quậy nhí' bất ngờ nổi tiếng vì khóa... mũi
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm