Tháng 5-2024, một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội ở Thái Lan đã đăng tải hình ảnh các tài liệu y tế được sử dụng làm... giấy gói thức ăn như xôi, chuối chiên, bánh khoai?! Vụ việc này được phát hiện tại tỉnh Ubon Ratchathani, khu vực đông bắc Thái Lan.
Đáng chú ý, các tài liệu này hiển thị đầy đủ thông tin cá nhân của bệnh nhân. Một trong số đó ghi rõ tên tuổi và chẩn đoán bệnh của một bệnh nhân nam nhiễm vi rút viêm gan B. Người đăng bài viết thậm chí còn cảm thán: "Tôi có nên tiếp tục ăn không, hay thế là đủ rồi?".
Bài viết sau đó lan truyền với tốc độ "chóng mặt". Hàng chục ngàn lượt phản hồi tạo nên làn sóng chỉ trích nhắm vào bệnh viện bắt đầu bùng lên. Tuy nhiên, tên của bệnh viện liên quan vẫn chưa được cơ quan chức năng tiết lộ.

Cư dân mạng từ chối hiểu cách làm việc của bệnh viện lẫn công ty nhận nhiệm vụ tiêu hủy tài liệu y tế.
Bệnh viện cũng không lường trước điều này!
Ngày 1-8, Ủy ban Bảo vệ dữ liệu cá nhân Thái Lan thông báo đã xử phạt bệnh viện số tiền 1,21 triệu baht (tương đương 980 triệu đồng) vì vi phạm luật bảo mật dữ liệu.
Cuộc điều tra cho thấy bệnh viện đã thuê một doanh nghiệp nhỏ, quy mô gia đình, để tiêu hủy các hồ sơ bệnh án. Tuy nhiên bệnh viện này không giám sát quá trình tiêu hủy, còn doanh nghiệp nhận nhiệm vụ lại "xử lý" theo cách rất... tiết kiệm: mang về nhà cất tạm.
Và rồi chẳng rõ cơ duyên nào, những tài liệu y tế chứa thông tin cực kỳ nhạy cảm đã âm thầm xuất hiện trong đời sống trong vai trò của... giấy gói thực phẩm?!
Sau quá trình điều tra, chủ doanh nghiệp được giao tiêu hủy bị xử phạt riêng 16.940 baht (khoảng 14 triệu đồng) vì hành vi cẩu thả. Không ít người đã nhận định đây là một cái giá phải trả khá "mềm" cho cú trượt tay biến hồ sơ thành... túi đựng bánh khoai.

"Nên ăn tiếp hay không" khi phát hiện túi giấy gói thức ăn là tài liệu y tế đã qua sử dụng?!
Theo SCMP, Ủy ban Bảo vệ dữ liệu cá nhân (PDPC) đã kết luận đây là hành vi vi phạm Đạo luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2019 của Thái Lan, có hiệu lực từ tháng 6-2022, trong đó quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức y tế và cá nhân liên quan trong việc bảo vệ thông tin bệnh nhân.
Vụ việc không chỉ gây phẫn nộ về việc rò rỉ dữ liệu cá nhân mà còn làm dấy lên lo ngại về an toàn thực phẩm. Nhiều người đặt câu hỏi về nguồn gốc giấy gói, về khả năng nhiễm độc từ mực in hay các tác nhân khác khi giấy tờ y tế bị tái sử dụng theo cách không ai ngờ tới.
"Một số người bán hàng dùng giấy tái chế để tiết kiệm chi phí dù biết điều đó không an toàn. Những giấy tờ như vậy đáng lẽ phải được tiêu hủy", một ý kiến được trích trong làn sóng phản đối trên mạng xã hội.
Theo PDPC, ngoài mức phạt hiện tại, các hành vi vi phạm luật bảo vệ dữ liệu cá nhân ở Thái Lan có thể bị xử lý nặng hơn, tùy theo mức độ vi phạm, từ phạt hành chính lên đến 3 triệu baht (hơn 2,4 tỉ đồng), cho đến hình phạt tù một năm kèm phạt tiền tới 500.000 baht (khoảng 400 triệu đồng).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận