Ngày 29-7, cảnh sát Đông Cikarang, tỉnh Tây Java, Indonesia, đã bắt giữ một người đàn ông tên A.K (26 tuổi), vì bị cáo buộc ép bạn gái bán dâm để có tiền làm đám cưới. Nạn nhân là D.A.A (25 tuổi), bị ép bán dâm ít nhất 17 lần trong khoảng thời gian hai tháng.
Ép bạn gái bán dâm: "Chịu nổi khum?!"
Theo hãng tin Wahana News, ban đầu A.K thuyết phục bạn gái rằng đây là "con đường duy nhất" để họ có thể tiết kiệm tiền và sớm về chung một nhà. Tuy nhiên, khi bị từ chối, anh ta chuyển sang sử dụng đe dọa, bạo lực và kiểm soát tâm lý để buộc D.A.A tiếp tục hành nghề mại dâm.
Các cuộc giao dịch được A.K sắp xếp qua một ứng dụng hẹn hò bằng danh tính giả. Sau mỗi lần môi giới, nghi phạm bỏ túi khoảng 500.000 rupiah (khoảng 800.000 đồng). Theo hãng thông tấn Cakaplah, hoạt động trục lợi này được cho là đã bắt đầu từ tháng 3-2025, với nhiều địa điểm khác nhau tại Bắc Cikarang, thành phố Bekasi.
Sau nhiều lần bị bạo hành và đe dọa, D.A.A quyết định trình báo với cảnh sát. Từ lời tố cáo của cô, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra và lên kế hoạch bắt quả tang.

A.K đã bị cảnh sát bắt sau gần 20 lần ép bạn gái bán dâm.
Cảnh sát đóng giả làm khách hàng trên ứng dụng hẹn hò mà A.K sử dụng để môi giới. Khi nghi phạm đến một khách sạn để thực hiện giao dịch tiếp theo, lực lượng chức năng ập vào và bắt giữ tại chỗ.
"Động cơ của nghi phạm là tiết kiệm tiền cho đám cưới. Nhưng cách hắn làm lại vô nhân tính, biến bạn gái thành công cụ kiếm tiền bằng tình dục", Cảnh sát trưởng AKP Sugiharto cho biết.
Tại cơ quan điều tra, A.K khai rằng bạn gái "tự nguyện" tham gia. Tuy nhiên, D.A.A phủ nhận hoàn toàn và khẳng định mình bị ép buộc. Cảnh sát đã thu giữ điện thoại của nghi phạm, trong đó chứa nhiều tin nhắn và hình ảnh liên quan đến hành vi phạm pháp.
A.K hiện bị điều tra theo Điều 296 (tạo điều kiện cho hành vi dâm ô) và Điều 352 (hành hung nhẹ) của Bộ luật Hình sự Indonesia. Nếu bị kết tội, nghi phạm có thể đối mặt với mức án lên đến 1 năm 4 tháng tù giam.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cảnh giác trước những hành vi lợi dụng tình cảm để trục lợi, đặc biệt trong môi trường mạng ngày càng phức tạp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận