“Uống rủi ro thấp” - kẻ thức thời trên bàn nhậu
Uống theo kiểu này chính là làm cuộc quay xe trên bàn nhậu.
Uống theo kiểu này chính là làm cuộc quay xe trên bàn nhậu.
Huyết áp cao là một tình trạng nguy hiểm có thể làm tổn thương tim mạch.
Người bệnh tim mạch nói chung và bệnh động mạch vành nói riêng là đối tượng người bệnh nền, có nguy cơ trở nặng gấp 5 - 10 lần nếu nhiễm COVID-19.
Đây là đối tượng dễ gặp nhiều bất trắc trong thời dịch giã này.
Theo Đài CNN, nghiên cứu mới cho thấy người tiêu thụ nhiều chất béo từ sữa, sẽ có nguy cơ đối diện với các bệnh tim mạch thấp hơn so với những người khác.
Thực phẩm nhiều đường, giàu chất béo hay thuốc lá, rượu bia... đều là những thứ làm tổn hại đến sức khỏe của mạch máu và gây nên gây bệnh tim mạch, mạch máu não.
Bệnh thuyên tắc khối tĩnh mạch khá nguy hiểm, nhưng thường không có triệu chứng điển hình.
Những người mắc bệnh tim mạch, đau dạ dày... không nên thức khuya xem bóng đá nếu không bệnh sẽ càng thêm nặng.
Đã vô mùa vòng loại World Cup 2022. Gay go nhất là trận đội tuyển Việt Nam "đụng" Indonesia vào lúc 23h45 phút tối nay. Bạn đã chuẩn bị gì để "chiến" tối nay?
Loại rau này dễ trồng, so với củ khoai lang thì nó được đánh giá là chứa lượng vitamin B6 cao gấp 3 lần, vitamin C gấp 5 lần, vitamin B2 cao 10 lần.
Uống 4 lon bia và 4 ly vang trong khoảng một giờ, nữ phóng viên Nhật Bản vẫn tự tin vào tay lái của mình. Cô lên xe và vượt hàng loạt chướng ngại vật, nhưng khi gặp hình nộm trên đường thử, cô lại va thẳng vào mà chẳng đạp phanh!
Một môn học ở Đại học Nam Kinh yêu cầu sinh viên gọi ngẫu nhiên cho người lạ để phỏng vấn. Bài tập tưởng đơn giản lại khiến nhiều người lúng túng, thậm chí có người bỏ học.
Vừa mở bán suất chiếu sớm, 'Án mạng karaoke' có Vân Dung đóng chính đã đạt top 1 doanh thu phòng vé trong ngày, tạo bất ngờ sau gần một tháng 'Trại buôn người' giữ ngôi đầu.
Một vụ việc học sinh lớp 12 có hành vi bạo lực với cô giáo ngay trên bục giảng đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Khi bạo lực xuất hiện trong lớp học, câu hỏi không còn chỉ là xử lý một cá nhân, mà là làm sao để những chiếc “ba lô bạo lực” không tiếp tục được mang qua cổng trường.
Dù sở hữu những đôi giày được thiết kế riêng, Kylian Mbappe thường không sử dụng miếng lót giày khi thi đấu vì thói quen từ thuở nhỏ.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X