Biếm họa

Bảo hiểm xe máy: Mua bắt buộc, đòi 'bất lực'

Đăng lúc 16:49 | 08/11/2022

Hầu như người dân mua bảo hiểm xe gắn máy là để đối phó với cảnh sát giao thông, chứ ít người nghĩ đến chuyện đòi đền bù nếu chẳng may gặp tai nạn.

Theo thống kê, tỉ lệ chi trả bảo hiểm trách nhiệm dân sự của ô tô là khoảng 33% thì tỉ lệ chi trả bảo hiểm xe máy chưa đến 6% (năm 2019). Sau hơn 10 năm triển khai nghị định 103/2008, cơ quan bảo hiểm chỉ chi trả 45 tỉ đồng trên tổng số 765 tỉ đồng phí bảo hiểm.

Vì thế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa kiến nghị bỏ quy định bắt buộc chủ xe gắn máy phải mua bảo hiểm do tỉ lệ chi trả bảo hiểm quá thấp.

Bảo hiểm xe máy: Mua bắt buộc, đòi bất lực - Ảnh 1.

Biếm họa của Viiip.

Bảo hiểm xe máy: Mua bắt buộc, đòi bất lực - Ảnh 2.

Biếm họa của Đức Thuận.

Bảo hiểm xe máy: Mua bắt buộc, đòi bất lực - Ảnh 3.

Tranh: Nguyễn Anh Dũng.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Biếm Họa