Tác phẩm của đạo diễn Đinh Tử Quang lấy bối cảnh Trung Quốc những năm 1990, lên sóng từ ngày 10-8, hiện chiếu đến tập 10. Lấy danh nghĩa người nhà đã khiến khán giả Trung Quốc phát sốt. Bộ phim liên tục lên top tìm kiếm Weibo, thu hút lượng lớn bình luận.
Lấy danh nghĩa người nhà xoay quanh những vấn đề trong gia đình của ba đứa trẻ không chung huyết thống, anh cả Lăng Tiêu (Tống Uy Long), anh hai Hạ Tử Thu (Trương Tân Thành) và cô em út Lý Tiêm Tiêm (Đàm Tùng Vận). Bộ phim chủ yếu nói về biến cố gia đình, khi ba mảnh ghép khác biệt trở thành người nhà của nhau dưới sự nuôi dưỡng, chăm sóc của hai người cha. Ba anh em lớn lên bên nhau như thanh mai trúc mã nhưng sau này, một số vấn đề phát sinh đã khiến mối quan hệ giữa họ chuyển hướng. Nhờ sự yêu thương, đùm bọc và tương trợ lẫn nhau, cả ba đã cùng vượt qua sóng gió để trưởng thành.

Vậy điều gì lại khiến một bộ phim về đề tài gia đình lại thu hút đối tượng khán giả trẻ đến thế, thậm chí, họ còn cày phim ngày đêm và mong ngóng từng tập một?
Định nghĩa lại từ "người nhà"
Khái niệm "người nhà" thường được hiểu là những người có cùng huyết thống hoặc có mối quan hệ ràng buộc như vợ chồng. Với Lấy danh nghĩa người nhà, đạo diễn đã cho khán giả một khái niệm hoàn toàn mới: "Dù không cùng huyết thống cũng có thể trở thành một gia đình". Đây cũng chính là thông điệp quan trọng nhất mà những người làm phim muốn gửi gắm tới khán giả.

Bộ phim muốn khắc họa rõ hình ảnh một gia đình thu nhỏ trong xã hội hiện nay, về cách chung sống, tình cảm giữa những thành viên dưới một mái nhà. Giống như lời của Lý Tiêm Tiêm: "Dù chúng tôi không cùng trên một cuốn sổ hộ khẩu, nhưng trong lòng mỗi người vẫn luôn tồn tại một cuốn hộ khẩu, trên đó có tên của chúng tôi", hay "Người có máu mủ chưa chắc đã thành người nhà, nhưng những người trân trọng nhau, yêu thương nhau thì nhất định có thể". Sự gắn kết, ràng buộc giữa "người nhà" không nhất thiết phải là quan hệ máu mủ ruột thịt, mà là tình yêu thương, sự chân thành, quan tâm giữa các thành viên.
Đề tài gia đình rối não không thiếu hương vị "thanh xuân vườn trường" ngọt ngào
Dù chủ yếu tập trung khai thác đề tài gia đình, Lấy danh nghĩa người nhà không thiếu những khung hình mang hương vị "thanh xuân vườn trường" ngọt tận tâm can, với loạt hình ảnh bàn ghế, lớp học, thanh thiếu niên nhiệt huyết học tập, lao động, khiến người xem cảm thấy bồi hồi, xao xuyến nhớ về những tháng năm đẹp đẽ khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tất nhiên, visual của nam sinh học đường Tống Uy Long thuộc hạng: "Nhìn là mát hết cả ruột gan"; "Nhìn là đúng chuẩn thanh xuân vườn trường". Điều này càng làm cho những khung hình của bộ phim đề tài gia đình nhưng khi lên sóng trở nên lung linh, đẹp đẽ trong mắt người xem và mềm mại hơn khi tiếp cận đối tượng khán giả trẻ.
Vui nhộn nhưng không kém phần sâu sắc, triết lý không cứng nhắc
Lấy danh nghĩa người nhà đã diễn ra không ít trận chiến lớn nhỏ. Từ trận chiến giành nhà vệ sinh, tranh thức ăn của hai anh em trai con bố Lý, trận chiến bảo vệ anh trai nhỏ Hạ Tử Thu... tất cả đều căng thẳng và hết sức căng thẳng và "máu lửa". Có thể thấy, thông qua những tình tiết vui nhộn này, nhất định bạn sẽ nhìn ra tình cảm gia đình, tình anh em, bạn bè vừa đơn thuần, sạch sẽ, lại đáng quý biết bao. Đây cũng chính là một trong số những loại gia vị mấu chốt giúp bộ phim trở nên sâu sắc, đậm đà, chiếm trọn cảm tình khán giả.

Dàn diễn viên thế hệ trẻ vừa có tài vừa có sắc
Yếu tố tiên quyết giúp Lấy danh nghĩa người nhà thu hút khán giả ngồi trước màn ảnh nhỏ là dàn diễn viên trẻ đầy tài năng như: Đàm Tùng Vận, Tống Uy Long và Trương Tân Thành.
Đàm Tùng Vận đảm nhận vai nữ chính Lý Tiêm Tiêm, cô gái duy nhất trong gia đình 5 người. Đàm Tùng Vận được đông đảo khán giả yêu mến qua hai tác phẩm truyền hình Điều tuyệt vời nhất của chúng ta và Cẩm y chi hạ. Với ngoại hình trẻ trung, lối diễn xuất tự nhiên, trong sáng, Đàm Tùng Vận dễ dàng hóa thân thành nữ sinh cấp 3 Lý Tiêm Tiêm dù ngoài đời cô đã bước sang tuổi 30.


Dàn diễn viên vừa thực lực lại vừa có sắc
Tống Uy Long vào vai anh cả Lăng Tiêu, dẫu thực tế anh chàng là người ít tuổi nhất, thậm chí kém Đàm Tùng Vận đến 9 tuổi. Lấy danh nghĩa người nhà là phim truyền hình thứ ba lên sóng trong năm nay của Tống Uy Long, sau Trạm kế tiếp là hạnh phúc và Thư sinh xinh đẹp. Chàng diễn viên sinh năm 1999 đang ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ những vai chính liên tiếp trong các phim hot.
Trương Tân Thành vào vai người anh thứ Hạ Tử Thu. Nam diễn viên 25 tuổi được đông đảo khán giả biết đến nhờ thành công của Xin chào, ngày xưa ấy và Lê hấp đường phèn. Diễn xuất của Trương Tân Thành được đánh giá ổn định, đầy tiềm năng, nhận rất nhiều phản hồi tích cực của người xem.
Đội ngũ sản xuất mạnh
Lấy danh nghĩa người nhà được thực hiện bởi dàn ê-kíp hùng hậu như đạo diễn Đinh Tử Quang, biên kịch Thủy Thiên Mặc, Vương Hùng Thành. Đạo diễn Đinh Tử Quang là người đứng sau thành công của Trạm kế tiếp là hạnh phúc, Bạn thân mến, Bạn trai vi diệu của tôi 2 - ba bộ phim có rating và chất lượng khá cao, điểm bình quân Douban đều trên 7.

Ngoài ba diễn viên chính, phim còn có sự góp mặt của các gương mặt gạo cội như Đồ Tùng Nham (vai Lý Hải Triều), Trương Hi Lâm (vai Lăng Hòa Bình), Dương Đồng Thư (vai Trần Đình).
Lấy danh nghĩa người nhà gồm 40 tập, được phát sóng vào 22h các ngày trong tuần trên đài Hồ Nam (mỗi ngày 2 tập, riêng thứ 6 và thứ 7 chiếu 1 tập).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận